Sơ tán 2.208 hộ dân tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đến nơi an toàn

Các địa phương đang thực hiện các phương án ứng phó khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, theo đó tập trung sơ tán dân, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ sản xuất.

Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) vận động người dân di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) vận động người dân di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo tin nhanh về tình hình thiên tai của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 17h00 ngày 19/9, các địa phương đã tiến hành di dời sơ tán tổng cộng 2.208 hộ với 6.419 nhân khẩu ra khỏi những nơi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực trũng thấp cửa sông, ven biển; không để người dân ở lại trên các lồng, bè, chòi canh khi bão số 4 đổ bộ.

Quảng Bình đã sơ tán 852 hộ/2995 nhân khẩu. Quảng Trị: sơ tán dân đến nơi an toàn 1.073 hộ/2.937 nhân khẩu. Thừa Thiên-Huế sơ tán 283 hộ/487 nhân khẩu.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng đã cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 18/9 và tỉnh Quảng Nam đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 19/9.

Theo cập nhật mới nhất, mưa lớn do bão đã gây ngập lụt, chia cắt tại 77 điểm.

Tại Quảng Bình, sạt lở, chia cắt cục bộ một số điểm (sơ bộ gồm 10 điểm) như sau: Quốc lộ 12A: Sạt lở taluy dương tại Km121+950, đất đá tràn xuống mặt đường (đơn vị quản lý đường bộ đã xử lý, không tắc đường); Cầu tràn Bản Chuối xã Lâm Hóa ngập cao 2m làm chia cắt 18hộ/91 khẩu; ngầm qua bản Cà Roòng 1 và bản Khe Rung xã Thượng Hóa nước ngập sâu từ 0,8-1m, người và phương tiện không qua lại được. Một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản bạch Đàn, Tân Ly, Xà Khía, xã Lâm Thủy; Bản Khe Giữa, Cụm Còi bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, bản An Bai, Hà Lẹc xã Kim Thủy bị ngập sâu khoảng 1m...

Hiện các đồn Biên phòng tại Quảng Bình đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Quảng Trị đã ngập, chia cắt tại 33 điểm, trong đó tuyến quốc lộ được giao quản lý: 01 điểm (QL.15D) ngập 0,4m, làm tắc giao thông; các tuyến đường tỉnh: 04 điểm; huyện Đakrông: 06 điểm; Hướng Hóa: 20 điểm; Thị xã Quảng Trị: 02 điểm...

Tại Đà Nẵng, ngày 18/9, do mưa lớn có 34 điểm ngập cục bộ (độ sâu ngập từ 20-40cm; thời gian ngập duy trì từ 30-50 phút), cụ thể: quận Thanh Khê (08 vị trí); quận Sơn Trà (07 vị trí); quận Hải Châu (08 vị trí); Liên Chiểu (04 điểm); Cẩm Lệ (07 điểm). Đến 06h00 ngày 19/9 trên địa bàn thành phố hết ngập.

Về tình hình thiệt hại, Đà Nẵng: Cây xanh ngã, đổ: 25 cây; 1 điểm sạt lở tường rào (sạt lở tường rào, trụ cổng ảnh hưởng đến nhà ở), chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục.

Quảng Trị có 1 nhà bị tốc mái do lốc xoáy; 1 điểm (Gio Linh) trường bị thiệt hại do lốc xoáy, một số tuyến đường bị sạt lở, một số cây xanh bị gãy đổ; trên địa bàn huyện Vĩnh Linh: Hệ thống lưới điện lưới bị hư hỏng nhiều đoạn, tuyến làm mất điện. Hiện tại, địa phương đang thống kê và khắc phục để cấp điện trở lại. Thiệt hại về lâm nghiệp: Một số cây xanh ở bị gãy, đổ.

Còn tại Thừa Thiên-Huế, ngày 18/9 trên địa bàn xã Phú Hồ và Phú Xuân đã xảy ra lốc xoáy làm 1 người bị thương nhẹ đã được sơ cấp cứu. Ngoài ra, mưa gió lớn đã làm tốc mái nhà, công trình phụ của 12 hộ. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã huy động hơn 150 lực lượng dân quân tự vệ địa phương, người dân; xuất 20 rọ đá, 260 m3 đá hộc để gia cố 50m kè tại Hói Hàn Tổng, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục