Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ tăng cao nhất trong 2 tháng rưỡi

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.592 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148.488 ca.
Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ tăng cao nhất trong 2 tháng rưỡi ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Miami, bang Florida, Mỹ ngày 16/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 29/7 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.592 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148.488 ca.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 cũng tăng hơn 60.000 ca lên gần 4,5 triệu ca.

Trong ngày 28/7, Mỹ có 4 bang miền Nam và Tây gồm Arkansas, Florida, Montana và Oregon ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

[Dịch COVID-19 đến 8h ngày 29/7: Số người mắc vượt 16,8 triệu người]

Tại thành phố Miami thuộc bang Florida, hiện chỉ còn khoảng 9% số giường bệnh chăm sóc tích cực còn trống.

Số ca mắc COVID-19 ở bang Florida, vốn chủ yếu dựa vào du lịch để phát triển kinh tế, đã tăng trở lại sau khi chính quyền bang này hồi tháng 5-6 nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp không khói khi tình hình dịch có dấu hiệu lắng dịu.

Hiện Florida có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai ở Mỹ, chỉ sau bang California với 441.997 ca - tăng 9.230 ca trong 24 giờ qua.

Theo giới chức y tế bang California, người gốc Mỹ Latinh chiếm tới 56% số ca mắc COVID-19 và 46% số ca tử vong tại bang này. Các tỷ lệ này cao hơn hẳn so với các nhóm sắc tộc khác.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 ở bang Texas đã vượt ngưỡng 400.000 ca, cụ thể đang là 401.477 ca.

Như vậy, Mỹ hiện có 4 bang có số ca mắc COVID-19 trên mức này, gồm Texas, California, Florida và New York.

Đây là 4 bang đông dân nhất ở Mỹ. Tuy nhiên, bang Texas và California ghi nhận điểm sáng khi số ca nhập viện do COVID-19 đang có chiều hướng giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục