Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Australia gia tăng mạnh trong 3 tháng qua

Từ đầu năm đến nay, Australia đã ghi nhận 737 ca mắc, nhưng phần lớn trong số này mới chỉ xuất hiện vài tháng gần đây và nguyên nhân có thể do tỷ lệ tiêm chủng thấp khiến bệnh lan rộng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Australia đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) trong 3 tháng qua.

Chuyên gia y tế nước này lo ngại tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể khiến bệnh lan rộng.

Từ đầu năm đến nay, Australia đã ghi nhận 737 ca mắc, nhưng phần lớn trong số này mới chỉ xuất hiện vài tháng gần đây.

Các bang ở khu vực Đông Nam có nhiều số ca mắc nhất và trong số các ca mắc chỉ có 2 phụ nữ.

Trước tình trạng bệnh lây lan, Australia đã ứng phó bằng cách mở rộng nhóm đối tượng được tiêm vaccine.

Bác sỹ Matthew Shields tại Sydney cho biết virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện cả ở bên ngoài các khu đô thị, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tuy nhiên, hiện chưa có trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nào ở Australia là do nhiễm chủng 1b.

Trong năm ngoái, Australia chỉ ghi nhận 26 ca mắc đậu mùa khỉ, trong khi năm 2022 có 144 ca.

Bệnh đậu mùa khỉ do virus gây ra, lây truyền từ động vật nhiễm bệnh sang người và cũng có thể lây nhiễm từ người sang người thông qua tiếp xúc vật lý gần. Các triệu chứng thường gặp là sốt, đau nhức cơ và các mụn có mủ trên da. Trong một số trường hợp, bệnh có thể gây tử vong.

Tháng 7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, mức báo động cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục