Số ca bệnh đậu mùa khỉ tăng đột biến tại bang đông dân nhất Australia

Tính từ ngày 1/6 đến ngày 3/10, Sở Y tế New South Wales đã ghi nhận 433 ca mắc đậu mùa khỉ, đánh dấu đợt bùng phát lớn nhất tại bang này kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào tháng 5/2022.
Tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các cơ quan y tế tại bang New South Wales (NSW), bang đông dân nhất của Australia, đã kêu gọi những người có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) đi tiêm vaccine, trong bối cảnh số ca bệnh tăng đột biến.

Tính từ ngày 1/6 đến ngày 3/10, Sở Y tế New South Wales đã ghi nhận 433 ca mắc đậu mùa khỉ, đánh dấu đợt bùng phát lớn nhất tại bang này kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào tháng 5/2022.

Trong số những ca mắc, 37% đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine, 14% đã tiêm một liều và 46% chưa được tiêm phòng.

Tuyên bố của Sở Y tế New South Wales nêu rõ: "Số ca mắc đậu mùa khỉ tăng nhanh, được phát hiện trên toàn bang là rất đáng lo ngại.”

Theo bà Kerry Chant, người phụ trách y tế của New South Wales, 26 người phải nhập viện vì các triệu chứng trở nên nghiêm trọng. Phần lớn các trường hợp nhập viện là những người chưa tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm một liều.

Dù tình trạng mắc bệnh cũng xảy ra ở những người đã tiêm phòng, nhưng các ca này có xu hướng nhẹ hơn và trong thời gian ngắn hơn.

Bà Chant cho biết Australia chưa phát hiện trường hợp nào thuộc chủng Clade 1b lây lan nhanh đang lưu hành ở Trung và Tây Phi.

Tháng Tám vừa qua, nhà chức trách ở Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia, cũng cho biết đã có 120 ca đậu mùa khỉ được xác nhận kể từ đầu tháng Tư. Trước đó, nước này ghi nhận tổng cộng 26 ca mắc trong năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục