Sinopec muốn mua lại cổ phần kho chứa dầu của Hin Leong ở Singapore

Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) đang đàm phán mua lại cổ phần của một kho chứa dầu thuộc Tập đoàn thương mại dầu mỏ Hin Leong Group của Singapore.
Sinopec muốn mua lại cổ phần kho chứa dầu của Hin Leong ở Singapore ảnh 1Siêu tàu chở dầu Pu Tuo San VLCC của Hin Leong ở vùng biển ngoài khơi đảo Jurong ở Singapore ngày 11/7/2019. (Nguồn: Reuters)

Theo các nguồn thạo tin, Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu với Tập đoàn thương mại dầu mỏ Hin Leong Group của Singapore về việc mua cổ phần trong một kho chứa dầu thuộc sở hữu của tập đoàn này.

Vụ mua bán có thể cung cấp khoản tiền mặt cần thiết cho Hin Leong, một trong những nhà giao dịch dầu độc lập lớn nhất châu Á.

Hin Leong hiện có khoản nợ tổng cộng 3,85 tỷ USD tại 23 ngân hàng và đã nộp đơn lên tòa án Singapore để trì hoãn việc trả nợ.

Một quan chức Sinopec cho biết Hin Leong đã tiếp cận công ty lọc dầu lớn nhất châu Á này vào đầu tháng Tư để kêu gọi Sinopec xem xét đầu tư vào kho chứa dầu Universal Terminal ở Singapore.

Quan chức này cho biết Sinopec có quan tâm và đang đánh giá chất lượng cùng chi phí của tài sản trên, song các cuộc thảo luận hiện chưa được công khai.

Người sáng lập của Hin Leong, ông Lim Oon Kuin và gia đình sở hữu 41% cổ phần tại kho này thông qua Universal Group Holdings Pte Ltd.

Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Trung Quốc PetroChina nắm giữ 25% và ngân hàng đầu tư Macquarie của Australia sở hữu 34% còn lại.

Các nguồn tin không biết rõ quy mô cổ phần mà Sinopec có thể cân nhắc mua hoặc mức giá tiềm năng.

Phía Hin Leong và Sinopec cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Quan chức của Sinopec nói rằng công ty lâu nay đã tìm kiếm nhiều địa điểm lưu trữ dầu mới để thúc đẩy hồ sơ giao dịch toàn cầu của mình.

[Kinh tế thế giới lao đao bởi “cơn ác mộng trên thị trường dầu mỏ"]

Hiện, Sinopec đang sở hữu một số cơ sở lưu trữ dầu bên ngoài Trung Quốc tại Rotterdam (Hà Lan), Antwerp (Bỉ) và Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, Sinopec sẽ thận trọng về bất kỳ khoản đầu tư nào trong bối cảnh các khoản chi tiêu cần cân nhắc kỹ lưỡng sau khi giá dầu lao dốc, cũng như sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến xung quanh các khoản nợ của Hin Leong.

Các nguồn thạo tin trong ngành cho hay, một đợt bán cổ phần trước đó của Universal Terminal hồi năm 2016 đã định giá toàn bộ kho chứa dầu này ở mức hơn 1,5 tỷ USD.

Họ cũng lưu ý trong số các tài sản của Hin Leong, bao gồm khoảng 130 tàu chở dầu, cổ phần của tập đoàn này tại Universal Terminal là điểm hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Ông Tony Quinn, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Tankbank International, cho biết một lợi thế lớn của kho chứa dầu này là cơ sở hạ tầng hàng hải tích hợp riêng biệt, giống như một cảng nhỏ tại Singapore.

Chuyên gia Quinn nói thêm Universal Terminal là kho duy nhất có cầu tàu thuộc sở hữu tư nhân phục vụ các tàu chở dầu siêu lớn trên đảo Jurong – điểm duy nhất có khả năng tiếp cận cơ sở lưu trữ dầu ngầm dưới đất đầu tiên ở Đông Nam Á của Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục