'Sinh viên thế hệ mới': Dự án phổ cập kỹ năng sơ cứu giành Giải Nhất

Dự án VỰC phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng đã mang về cho Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Giải Nhất cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới.”
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giành Giải Quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2023.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giành Giải Quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2023.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trận chung kết gameshow “Sinh viên thế hệ mới” diễn ra ngày 11/11, là cuộc so tài của 3 đội: Trường Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành Quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2023” với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội, “đấu trường” chung kết “Sinh viên thế hệ mới” có sự góp mặt của hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học toàn quốc. Họ không chỉ cổ vũ tinh thần, tiếp năng lượng cho 3 đội thi mà còn khiến khán giả theo dõi màn ảnh nhỏ cảm nhận rõ hơn về sức trẻ, sự năng động của “Sinh viên thế hệ mới.”

'Sinh viên thế hệ mới': Dự án phổ cập kỹ năng sơ cứu giành Giải Nhất ảnh 1Không khí sôi động tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là là nơi các bạn trẻ thể hiện tài năng và tư duy sáng tạo thông qua các dự án hướng tới cộng đồng. Ba đội thi đã lần lượt chia sẻ những thành quả gặt hái được trong quá trình thực hiện dự án bằng hình thức trình bày kết hợp sân khấu hóa, đó là các dự án: Truyền thông phòng chống lao của Trường Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên, dự án VỰC của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và dự án VINHSANH ORGANICS của Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

['Sinh viên thế hệ mới': Nơi giới trẻ thể hiện sáng tạo vì cộng đồng]

Những con số được công bố cho thấy nỗ lực của mỗi đội thi trong suốt thời gian qua, từ những vòng ý tưởng dự án, triển khai thực tế, đến nay top 3 “Sinh viên thế hệ mới” đã không ngừng đổi mới và nâng cấp dự án của mình. Điều ấn tượng là “bản báo cáo” của ba đội thi còn được thể hiện theo cách đáng yêu, dí dỏm và mang màu sắc riêng.

'Sinh viên thế hệ mới': Dự án phổ cập kỹ năng sơ cứu giành Giải Nhất ảnh 2Hội đồng giám khảo của gameshow. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự án VỰC của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng với slogan: "Sơ cứu chuyên nghiệp, thông điệp tương lai." VỰC trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành trong cộng đồng, đặc biệt với đối tượng học sinh, sinh viên. Dự án này được đa dạng hóa phương thức tiếp cận, đơn giản hóa kiến thức với ngôn ngữ của người trẻ.

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã có phần trình bày thuyết phục và mang về số phiếu ủng hộ là 12/12 từ Ban giám khảo cũng như các nhà đầu tư.

Ngoài giải Quán quân, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh còn giành được giải đội thi được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và nhận được phần thưởng 50 triệu đồng.

“Chứng kiến các phần thi của ba đội, chúng tôi như được nhìn thấy chính mình,” nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ.

“Có câu nói rằng nếu bạn có khát vọng thì hãy chia sẻ điều đó, mọi người sẽ chung tay giúp đỡ bạn, đặc biệt là với những người ở thế hệ trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ giúp các bạn đi tới thành công. Đó cũng là điều tôi suy nghĩ khi theo dõi chương trình,” nhà báo Tạ Bích Loan nói.

Đánh giá về chương trình, Giáo sư-Tiến sỹ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng đây là sân chơi để các bạn sinh viên thể hiện kiến thức, kỹ năng và điều quan trọng hơn đó là trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng. Không chỉ với các đội thi trong trận chung kết mà còn các đội tham gia vòng casting đều đã nỗ lực để làm được điều này và để lại ấn tượng với giám khảo cùng khán giả truyền hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).