Singapore tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch Ebola

Bộ Y tế Singapore đã bổ sung các biện pháp kiểm tra virus Ebola đối với du khách nhập cảnh vào nước này, với nhiều biển báo đã được dựng lên để chỉ dẫn về các điểm kiểm tra mới được bổ sung.
Biển chỉ dẫn các điểm kiểm tra Ebola mới được bổ sung tại sân bay Changi, Singapore (Ảnh: MOH)

Bắt đầu từ trưa 15/10, Bộ Y tế Singapore (MOH) đã bổ sung các biện pháp kiểm tra virus Ebola đối với du khách nhập cảnh vào nước này, với nhiều biển báo đã được dựng lên để chỉ dẫn về các điểm kiểm tra mới được bổ sung ở nhiều nơi tại Sân bay Quốc tế Changi.

Theo đó, công dân và du khách đến từ những nước được cho đang có dịch Ebola sẽ được đưa trực tiếp tới các điểm kiểm tra, nơi họ sẽ được đo thân nhiệt trước khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Những người đã ở các nước như Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Cộng hòa Dân chủ Congo và Senegal trong 21 ngày gần nhất sẽ là các đối tưởng bị kiểm tra chính. Họ cũng phải trả lời một bảng câu hỏi về khả năng phơi nhiễm với virus Ebola cũng như được yêu cầu kê khai vào thẻ khai y tế, bao gồm cả thông tin chi tiết để liên lạc tại Singapore.

Các đối tượng phát hiện bị sốt sẽ được chuyển ngay đến Bệnh viện Tan Tock Seng để kiểm tra kỹ hơn. Những người khỏe mạnh song được xác định có khả năng đã phơi nhiễm với virus Ebola sẽ được cách li hoặc giám sát tùy thuộc vào kết quả đánh giá.

Ngoài sân bay Changi, thẻ khai y tế cũng sẽ được áp dụng tại các trạm kiểm soát trên bộ và trên biển, cũng như tại sân bay Seletar của Singapore.

Quyết định của MOH được đưa ra sau khi có thông tin về những trường hợp nhiễm Ebola mới ở Tây Ban Nha và Mỹ.

Tuyên bố của MOH khẳng định những diễn biến mới nhất này “cho thấy nguy cơ cộng đồng bị phơi nhiễm với dịch bệnh từ bên ngoài là không thể loại trừ.”

Hiện toàn bộ các bệnh viện tại Singapore đã được cảnh báo về tầm quan trọng của việc cảnh giác trước những trường hợp bị nghi ngờ nhiễm virus Ebola và phải tiến hành các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm chặt chẽ, đặc biệt ở bệnh viện công.

MOH cũng khuyến cáo người dân không nên tới những nước có dịch Ebola cũng như có các biện pháp phòng ngừa nếu phải đến đó.

MOH cho biết tiếp tục duy trì liên hệ chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác nước ngoài để theo dõi sát sao tình hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục