Singapore: Chính phủ chịu sức ép vì bê bối tình ái

Chính phủ Singapore đang phải chịu sức ép khi phe đối lập kêu gọi bầu cử phụ sau bê bối ngoại tình khiến chủ tịch Quốc hội từ chức.
Phe đối lập ở Singapore đã hối thúc Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố tổ chức một cuộc bầu cử phụ sau khi Chủ tịch Quốc hội nước này Michael Palmer đã phải từ chức vì bê bối ngoại tình. Lời kêu gọi trên được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi ông Michael Palmer, 44 tuổi, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân và thông báo quyết định từ chức cũng như xin rời khỏi Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền. Ông Michael Palmercho biết quyết định từ chức đưa ra là nhằm “tránh làm bẽ mặt PAP và Quốc hội”. Trước đó, báo chí Singapore đã phanh phui vụ bê bối tình ái của ông Michael Palmer với Laura Ong, người tình 33 tuổi, làm việc tại một tổ chức cộng đồng có tên gọi Hiệp hội Nhân nhân. Chủ tịch Hiệp hội là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, người cũng đồng thời là Tổng thư ký PAP. Ngay sau khi vụ việc nêu trên vỡ lở, phe đối lập ở Singapore đã kêu gọi Thủ tướng nước này tiến hành tuyển cử để lấp đầy vị trí mà ông Palmer để lại. Sau đó, Đảng Lao động đã lên tiếng sẵn sàng tham gia tranh cử, trong khi Tổng thư ký Đảng Cải cách Kenneth Jeyaretnam đã ra thông báo khẳng định sẽ cân nhắc ra tranh cử nếu Thủ tướng Lý Hiển Long đồng ý tổ chức.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng phải chịu sức ép vì bê bối ngoại tình của Michael Palmer (Nguồn: AFP)
Nhận xét về tình hình hiện nay, Chủ tịch Đảng Dân chủ Singapore Chee Soon Juan cho rằng Thủ tướng Lý Hiển Long khó lòng tránh được yêu cầu của phe đối lập khi vụ việc vừa qua đã ảnh hưởng nhiều đến vị thế chính trị và khả năng cầm quyền của PAP./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục