Siêu bão Milton sắp ghé vào Cuba, một thị trấn sát thủ đô đã ngập hoàn toàn

Insmet dự báo những đợt sóng mạnh và lũ lụt ven biển sẽ bắt đầu xuất hiện trong ngày 9/10 tại bờ biển phía Tây Bắc Cuba, bao gồm cả đê biển Malecon bảo vệ thủ đô La Habana.

Hình ảnh vệ tinh về bão Milton trước khi đổ bộ vào bang Florida (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Hình ảnh vệ tinh về bão Milton trước khi đổ bộ vào bang Florida (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chiều 8/10 (giờ địa phương), bờ biển Tây Nam Cuba bắt đầu cảm nhận được những ảnh hưởng đầu tiên của siêu bão Milton, hiện đã tăng cường độ trở lại lên cấp 5 trên thang bão 5 cấp Saffir-Simpson và đã tiến về phía Mỹ với tốc độ mạnh mẽ.

Thị trấn Surgidero de Batabanó, thuộc tỉnh Mayabeque, giáp thủ đô La Habana, đã ngập hoàn toàn. Trong khi đó, nhiều gia đình tại thị trấn Cocodrilo đã phải sơ tán, các tàu cá được đưa trở lại đất liền. Chính quyền và người dân huyện đảo đặc biệt Isla de la Juventud nâng cao cảnh giác trước thiên tai.

Viện Khí tượng Cuba (Insmet) cảnh báo siêu bão Milton sẽ gây mưa lớn từ ngày 8 - 9/10 tại khu vực phía Tây của Cuba, gió giật mạnh kèm sóng biển dâng cao ở bờ biển Tây Nam.

Insmet dự báo những đợt sóng mạnh và lũ lụt ven biển sẽ bắt đầu xuất hiện trong ngày 9/10 tại bờ biển phía Tây Bắc Cuba, bao gồm cả đê biển Malecon bảo vệ thủ đô La Habana.

Đến thời điểm hiện tại, siêu bão Milton cách cực Tây Cuba 365km về phía Tây Bắc và cách Tampa (bang Florida, Mỹ) khoẳng 830km về phía Tây Nam.

Hai tuần trước, bão Helene quét qua khu vực phía Tây Cuba gây nhiều thiệt hại về tài sản, sau đó tiến vào lãnh thổ Mỹ khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Mùa bão ở Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1/6-30/11. Các cơ quan nghiên cứu khí tượng thủy văn dự báo đây là một giai đoạn thời tiết cực đoan với hơn 20 cơn bão, trong đó có 5 cơn bão mạnh cấp 3 trở lên trong thang bão 5 cấp Saffir-Simpson.

Từ đầu năm nay, một số cơ quan chuyên môn đã dự đoán mùa bão nhiệt đới năm nay sẽ “sôi động” hơn nhiều so với mức trung bình hằng năm và hầu hết các cơn bão lớn sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển lục địa của Mỹ và vùng Caribe.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Colorado của Mỹ lý giải rằng trái đất ấm lên và mực nước biển toàn cầu dâng cao khiến các cơn bão trở nên nguy hiểm hơn.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí hậu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo có khoảng 17-25 cơn bão nhiệt đới hình thành trong mùa lốc xoáy năm nay, cao hơn con số trung bình 14 cơn bão/năm trước đây. NOAA dự báo trong giai đoạn này sẽ có từ 4-7 cơn bão lớn, tức là các cơn bão cấp 3 trở lên với sức gió từ 178 km/h, cao hơn mức trung bình 3 cơn bão thường được ghi nhận.

Tại Cuba, các chuyên gia của Insmet cho biết 11 cơn bão nhiệt đới có thể đạt cấp độ bão cuồng phong ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, Biển Caribe và Vịnh Mexico. Có 80% khả năng Cuba hứng chịu ảnh hưởng của bão nhiệt đới hoặc cuồng phong trong năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục