Siêu bão Beryl tàn phá vùng Caribe mạnh cỡ nào?

Cảnh báo bão được ban bố ở nhiều quốc gia vùng Caribe. Venezuela đình chỉ các chuyến tàu ở miền Trung và Đông đến hết 2/7, đồng thời kích hoạt Hệ thống quản lý rủi ro quốc gia để ứng phó.

Siêu bão Beryl đã mạnh lên ở phía Đông vùng Caribe, trở thành cơn bão cấp mạnh nhất trong thang bão Saffir-Simpson, với sức gió lên tới 260 km/h, có khả năng gây ra thảm họa tại khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, tối 1/7 (giờ địa phương, sáng 2/7 giờ Việt Nam), siêu bão Beryl đã mạnh lên ở phía Đông vùng Caribe, trở thành cơn bão cấp mạnh nhất trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp. NHC cảnh báo rằng với sức gió lên tới 260 km/h, siêu bão Beryl có thể gây ra thảm họa tại khu vực này.

Bão Beryl đã đổ vào đảo Carriacou thuộc Grenada, với "thành mắt bão cực kỳ nguy hiểm" di chuyển trên đảo, kèm gió giật mạnh, người dân cần trú ẩn an toàn. Thủ tướng Grenada Dickon Mitchell đã cảnh báo về gió lớn và thiệt hại, kêu gọi người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 19h tối 1/7 đến 7h sáng 2/7 (giờ địa phương).

Tại Barbados, mưa to và gió lớn đã xảy ra nhưng chưa có báo cáo về thương vong. Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Barbados Wilfred Abrahams cảnh báo người dân tránh ra ngoài.

Hiện bão Beryl đang cách Kingston, Jamaica khoảng 1.355 km về phía Đông-Đông Nam. NHC dự báo bão sẽ duy trì cường độ trong ngày 2/7, đe dọa Đông Nam Caribe.

Một thuyền buồm Thụy Điển đã bị đắm ngày 28/6 ở vùng biển Caribe của Nicaragua. Hải quân Nicaragua đã giải cứu 2 công dân Thụy Điển và đình chỉ mọi hoạt động đi lại trên vùng biển từ ngày 1/7.

Cảnh báo bão đã được ban bố cho nhiều quốc gia trong vùng Caribe, và Tobago đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Venezuela đình chỉ các chuyến tàu ở miền Trung và Đông đến hết ngày 2/7. Tổng thống Nicolás Maduro đã kích hoạt Hệ thống quản lý rủi ro quốc gia để ứng phó.

Cộng đồng Caribe (Caricom) hoãn hội nghị thượng đỉnh để chuẩn bị ứng phó với bão. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, với USAID và FEMA chuẩn bị nguồn lực hỗ trợ.

Beryl là cơn bão đầu tiên của mùa bão hiện nay ở Đại Tây Dương và có thể đi vào lịch sử như một trong những cơn bão nguy hiểm nhất. Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cảnh báo nguy cơ bão tăng cao trong năm nay do nhiệt độ đại dương ấm lên, với dự báo có từ 17 đến 25 cơn bão ở Đại Tây Dương, trong đó có 7 cơn bão lớn./.

(Vietnam+)