Serbia khẳng định việc mua chiến đấu cơ Pháp không ảnh hưởng đến quan hệ với Nga

Ngày 29/8, trong chuyến thăm Serbia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Aleksandar Vucic đã thông báo thỏa thuận mua 12 máy bay chiến đấu Rafale mới của Pháp trị giá 2,7 tỷ euro.

Máy bay phản lực Dassault Rafale của Pháp tham gia sứ mệnh Eagle của NATO tại Borcea, Romania ngày 19/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Máy bay phản lực Dassault Rafale của Pháp tham gia sứ mệnh Eagle của NATO tại Borcea, Romania ngày 19/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Phó Thủ tướng Serbia, ông Aleksandar Vulin, ngày 31/8 tuyên bố việc nước này ký thỏa thuận mua máy bay Rafale của Pháp sẽ không tác động tiêu cực đến quan hệ Belgrade-Moskva và phản ứng của lãnh đạo Nga đối với thỏa thuận này khẳng định thái độ tôn trọng của Moskva đối với nước cộng hòa ở vùng Balkan.

Ông Vulin khẳng định: “Việc mua máy bay Rafale được thực hiện vì lý do quân sự cũng như tình hình thực tế và sẽ không tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa Cộng hòa Serbia và Liên bang Nga. Serbia vẫn trung lập về mặt quân sự và sẽ không tham gia bất kỳ hình thức trừng phạt chống Nga nào.”

Ngày 29/8, trong chuyến thăm Serbia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Aleksandar Vucic đã thông báo thỏa thuận mua 12 máy bay chiến đấu Rafale mới của Pháp trị giá 2,7 tỷ euro.

Hợp đồng không chỉ gồm máy bay mà còn toàn bộ gói dịch vụ liên quan. Tổng thống Vucic ca ngợi thỏa thuận này “sẽ nâng cao đáng kể khả năng phản ứng của quân đội Serbia.”

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, bình luận rằng quyết định mua máy bay chiến đấu Rafale là sự lựa chọn tự do của “những người bạn Serbia”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục