Ngày 14/3, Hội đồng Tị nạn Đan Mạch cảnh báo số lượng người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên thế giới dự kiến sẽ tăng thêm 6,7 triệu người vào cuối năm 2026 trong bối cảnh các nước tài trợ chủ chốt như Mỹ cắt giảm viện trợ nhân đạo.
Tổng thư ký Hội đồng Tị nạn Đan Mạch Charlotte Slente nhấn mạnh: “Đây không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà là số phận của hàng triệu gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa, mang theo những gì ít ỏi nhất, để tìm kiếm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn.”
Báo cáo cho thấy 27 quốc gia đang phải gánh chịu gần 33% tổng số người di dời trên toàn cầu. Đáng chú ý, khoảng 30% số người di dời mới sẽ đến từ Sudan, quốc gia đang chìm trong cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất thế giới sau gần 2 năm xung đột.
Myanmar cũng được dự báo sẽ có thêm 1,4 triệu người phải rời bỏ quê hương.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Mỹ, nhà viện trợ lớn nhất thế giới, đang tiến hành cắt giảm hàng tỷ USD trong các chương trình viện trợ nước ngoài.
Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức nhân đạo như Hội đồng Tị nạn Đan Mạch, khiến họ phải chấm dứt hơn 20 hợp đồng.
Việc cắt giảm viện trợ từ Mỹ và các nhà tài trợ khác đang gây ra những hậu quả nặng nề.
Liên hợp quốc cho biết các chương trình bảo vệ trẻ em gái khỏi nạn tảo hôn ở Nam Sudan và đảm bảo nơi trú ẩn an toàn cho phụ nữ bị đe dọa tính mạng ở Ethiopia đã phải đóng cửa do thiếu kinh phí.
Năm ngoái, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết số người phải di dời trên toàn cầu đã vượt quá 117 triệu người, đồng thời cảnh báo con số này có thể tăng lên./.

Sudan đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới
UNICEF cho biết sau hơn 2 năm nội chiến có khoảng 30 triệu người Sudan, trong đó hơn một nửa là trẻ em, phải sống trong tình cảnh đói kém, bệnh tật và tội ác nghiêm trọng.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu