Saudi Arabia: Nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ giảm thấp nhất trong hơn 3 năm

Theo cơ quan thống kê quốc gia Saudi Arabia, nguồn thu từ bán dầu thô và các sản phẩm lọc dầu trong tháng 8/2024 giảm 6% so với tháng trước, xuống 17,4 tỷ USD, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.

Một cơ sở khác thác dầu ở Riyadh, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cơ sở khác thác dầu ở Riyadh, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm do tăng trưởng nhu cầu chậm lại gây sức ép lên giá dầu thô.

Theo cơ quan thống kê quốc gia Saudi Arabia, nguồn thu từ việc bán dầu thô và các sản phẩm lọc dầu trong tháng 8/2024 giảm 6% so với tháng trước, xuống 17,4 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.

Nền kinh tế Saudi Arabia vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ để tăng trưởng, thậm chí còn nhiều hơn nữa khi nước này đã bắt tay vào một kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng các ngành công nghệ, du lịch và sản xuất.

Kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế của Thái tử Mohammed bin Salman đòi hỏi khoản đầu tư lớn để tài trợ cho các sáng kiến nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.

Nỗ lực đó đã trở nên phức tạp do giá dầu giảm và sản lượng thấp hơn. Dầu thô Brent giảm khoảng 1% trong năm nay và dao động quanh mức 75 USD/thùng.

Tăng trưởng tiêu thụ dầu chậm lại, đặc biệt là ở Trung Quốc, một trong những thị trường nhập khẩu quan trọng nhất, trong khi nguồn cung mới từ các nước như Mỹ, hiện là nhà sản xuất hàng đầu thế giới, đang vượt xa tốc độ tăng trưởng nhu cầu và gây áp lực lên giá cả.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh như Nga, nhóm OPEC+, đã cắt giảm sản lượng để hỗ trợ thị trường. Điều này đã hạn chế lượng dầu thô mà Saudi Arabia, nước đứng đầu OPEC, có thể bán.

Nhóm OPEC+ dự kiến sẽ dừng cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 12 tới, mặc dù vẫn để ngỏ khả năng áp dụng linh hoạt việc cắt giảm sản lượng nếu cần để tránh tình trạng dư cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục