Sạt lở khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt tại Đồng Tháp

Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo Ban nhân dân ấp Phú Thạnh căng dây khoanh vùng sụt lún; đồng thời, đắp bao đất cặp đường để tạm thời cảnh báo người dân khi qua lại đoạn đường này.

Một đoạn trên tuyến đường huyện Rau Cần - Xã Khánh bị sụt lún gần hết mặt đường. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Một đoạn trên tuyến đường huyện Rau Cần - Xã Khánh bị sụt lún gần hết mặt đường. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Những ngày này, trên tuyến huyện lộ Rau Cần-Xã Khánh, thuộc địa bàn xã Phú Long, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) bị sạt lở, sụt lún đoạn khá dài, mất gần như toàn bộ phần mặt đường. Do vậy, tuyến đường huyết mạch nối xã Phú Long với các xã khác bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Theo ghi nhận mới đây của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, khu vực sạt lở, sụt lún nằm trên đường Rau Cần-Xã Khánh (đoạn gần cầu Tư Cốc, thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phú Long) có chiều dài khoảng 60m.

Mặt đường nhựa bị sụt lún gần như toàn bộ xuống sông Phú Long, ăn sâu đến hàng rào của nhà người dân. Sạt lở khiến tuyến đường giao thông này bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã rào chắn, treo biển cảnh báo và căng dây xung quanh điểm sạt lở.

Cách điểm sạt lở khoảng 1km, đoạn gần cầu ngã ba Tân Hựu, chính quyền địa phương có đặt biển báo cấm tất cả loại xe đi vào. Do vậy, người và phương tiện phải rẽ vào cây cầu sắt bắt ngang sông Phú Long và đi trên con đường nhỏ hẹp, tải trọng 1 tấn (thuộc ấp Phú Hội Xuân, xã Phú Long), chạy song song với đoạn đường bị sạt lở. Điều này khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn.

Nhiều người dân địa phương cho hay, một đoạn của đường Rau Cần-Xã Khánh bị sụt lún mất mặt đường nên không thể đi lại bằng xe ôtô hay xe gắn máy.

Phương tiện phải đổi hướng, đi đường bên ấp Phú Hội Xuân nhưng đường này chỉ rộng 2,5-3m, xuất hiện nhiều ổ gà khiến việc lưu thông gặp nhiều trở ngại.

Chỉ cần 1 xe ba gác hay ôtô chạy phía trước là một hàng dài xe nối đuôi phía sau. Người dân rất mong chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm sớm khắc phục để việc đi lại thuận tiện.

Nhiều năm qua, bà Võ Thị Hồng Minh ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Long sống bằng nghề buôn bán tại nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà của bà Minh gần khu vực sạt lở, nằm trong đoạn đường cấm phương tiện lưu thông. Vì sạt lở, không ai đi qua lại đường trước nhà nên việc buôn bán ế ẩm. Vì vậy, bà phải dời địa điểm kinh doanh ra ngoài khu vực phong tỏa, cách nhà khoảng 1km.

Ông Nguyễn Đức Việt ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Long cho biết, mặt đường sụt lún xuống sông gần hết, hiện chỉ có thể đi bộ. Trong khi đó, đây là tuyến đường huyết mạnh nối xã Phú Long với các xã khác trong huyện Châu Thành cũng như đi thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đường bên kia sông rất nhỏ, tới đây khi vào năm học mới, lượng người và phương tiện lưu thông trên con đường này càng nhiều hơn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Long, điểm sạt lở nói trên bắt đầu xảy ra vào ngày 13/5 với chiều dài 26m, rộng từ 2-3m. Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo Ban nhân dân ấp Phú Thạnh căng dây khoanh vùng sụt lún; đồng thời, đắp bao đất cặp đường để tạm thời cảnh báo người dân khi qua lại đoạn đường này. Địa phương đã báo cáo vụ việc về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Đến ngày 23/6, khu vực sạt lở, sụt lún lan rộng ra, dài 45m, ăn sâu vào bờ từ 3-4m, gần nửa mặt đường hiện hữu. Ngày 10/7, đoạn này tiếp tục sạt lở tổng chiều dài khoảng 60m, sụt lún hết phần mặt đường.

Một số đoạn đường khác xuất hiện dấu hiệu rạn nứt (đoạn cách cầu ngã ba Tân Hựu khoảng 300m) có thể sạt lở trong thời gian tới. Vụ sạt lở, sụt lún không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng gây chia cắt giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở trên đường Rau Cần-Xã Khánh, lãnh đạo huyện Châu Thành cùng các ngành liên quan đã đến khảo sát, nắm tình hình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành Phan Thanh Dũng cho biết, điểm sạt lở tại ấp Phú Thạnh nằm trên đường liên xã, là trục đường chính đi vào Ủy ban Nhân dân xã Phú Long, chợ Phú Long. Trước mắt, huyện đã giao cho các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân xã rào chắn khu vực sạt lở, không cho lưu thông qua khu vực này.

Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo vụ việc về cấp trên; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lựa chọn phương án thích hợp để khắc phục.

Huyện đang cố gắng thực hiện những thủ tục theo quy định nhằm sớm khắc phục điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục