Sắp có nhà mạng triển khai thương mại hoá 5G, gói cước từ 135 nghìn đồng

Mạng di động Viettel sẽ chính thức cung cấp các gói cước 5G trong tháng 10/2024 với cước phí tháng có giá khởi điểm từ 135 nghìn đồng cho 4GB dữ liệu mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ năm 2020, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai thí điểm, ứng dụng 5G và hiện đã thử nghiệm diện rộng ở 55 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một nguồn tin từ Viettel cho biết, nhà mạng này sẽ thương mại hoá 5G và cung cấp các gói cước 5G trong tháng 10/2024 với mức giá khởi điểm từ 135 nghìn đồng/tháng với 4GB dữ liệu/ngày.

Theo khảo sát giá cước 5G một số khu vực, giá gói cước tại Thái Lan thấp nhất từ 11 USD, Philipines gói thấp nhất từ 44 USD; Indonesia gói thấp nhất từ 2 USD và 5,3 USD; Malaysia gói thấp nhất 2 USD và 5,4 USD; Trung Quốc có gói từ 5,3 USD.

Đây là một sự kiện đáng chú ý, đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam. Sau nhiều năm thử nghiệm, các nhà mạng trong nước đã thành công trong việc hoàn thiện hạ tầng mạng 5G, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho người tiêu dùng. Với việc ra mắt thương mại này, Việt Nam sẽ gia nhập nhóm các quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc triển khai rộng rãi mạng 5G.

SONR5346-Edit.jpg
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước đó vào ngày 7/10, thiết bị của người dùng tại nhiều khu vực ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành bất ngờ bắt được sóng 5G, dù công nghệ kết nối này chưa triển khai chính thức.

Cuối 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết 2024 sẽ là năm thương mại hóa 5G. Một số đợt thử nghiệm đã được thực hiện từ 2020, nhưng sau bốn năm vẫn chưa nhà mạng nào cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ mới.

Theo quy hoạch hạ tầng viễn thông, Việt Nam đặt mục tiêu vào năm 2025, mạng 5G sẽ có tốc độ tối thiểu 100 Mbps, sóng 5G sẽ phủ đến 99% dân số vào 2030.

Mặc dù việc triển khai 5G là một bước tiến quan trọng, vẫn còn những thách thức nhất định mà các nhà mạng phải đối mặt. Việc xây dựng hạ tầng 5G đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về tài chính lẫn công nghệ, đặc biệt là trong việc mở rộng vùng phủ sóng đến các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Tuy nhiên, với tiềm năng phát triển của mạng 5G, các nhà mạng tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhanh chóng vượt qua các rào cản này để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Mạng 5G không chỉ mang lại tốc độ truy cập Internet nhanh chóng, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các ngành công nghiệp như sản xuất, y tế, giáo dục và giao thông thông minh. Đặc biệt, việc ứng dụng mạng 5G vào các lĩnh vực này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục