Từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến sản xuất chip, AI đang chứng minh vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đột phá.
Các chuyên gia kinh tế kiến nghị các chính sách cần chú trọng hơn vào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bao gồm cải thiện về tiếp cận vốn và khả năng hấp thụ vốn, cải thiện môi trường kinh doanh.
Các gói chính sách tài chính-tiền tệ của Chính phủ đang từng bước hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất. Đặc biệt, gói hỗ trợ giảm 2% thuế VAT được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất tích cực.
Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp đã chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.
Trường hợp xung đột liên quan đến Ukraina diễn biến phức tạp, giá dầu tiếp tục ‘leo thang’ và kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, mục tiêu tăng trưởng GDP 5-6,5% của Chính phủ sẽ khó thực hiện.
Thị trường cũng đón nhận sự quay trở lại của 25.600 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ năm 2021) đồng thời nâng tổng số doanh nghiệp tham gia hoạt động trong quý 1 là lên 60.200 doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp đề xuất Chính phủ tiếp tục có các biện pháp bình ổn giá nguyên vật liệu và thay đổi nguyên tắc 5K linh hoạt để người lao động nhanh chóng quay lại làm việc sau khi nhiễm COVID-19.
Bức tranh kinh tế-xã hội trong quý 1 với gam màu sáng đã cho thấy Chương trình phục hồi và phát triển của Chính phủ đã phát huy tác động, qua đó tạo động lực khôi phục và phát triển.
Năm 2022, nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn trong bối cẩnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp và rủi ro lạm phát có chiều hướng gia tăng.
GDP quý 4 ước tính tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn tốc độ tăng 4,6% của năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý 4 các năm 2011-2019.
Trong 11 tháng, cả nước có 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có tổng số vốn đăng ký là 1,45 triệu tỷ đồng, với số lao động tương ứng có việc làm là 784.000 người.
Có tới 61,4% trong số 5.663 doanh nghiệp của ngành chế biến, chế tạo tham gia khảo sát cho biết hoạt động sản xuất-kinh doanh của họ quý 3 đang gặp khó khăn hơn so với quý 2.
Những khó khăn từ dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của PVN mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu ngân sách nhà nước và các địa phương có hoạt động dầu khí.
Quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là không quá lạc quan và chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ bị ảnh hưởng.