Samsung Electronics tái cơ cấu để phát triển chip băng thông cao

Việc thành lập nhóm phát triển HBM mới là một phần trong chương trình cải tổ tổ chức bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics Co., nhằm hợp nhất các chức năng nghiên cứu và phát triển.

Trụ sở hãng Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở hãng Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Samsung Electronics Co., nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, vừa thành lập một đơn vị chuyên phát triển bộ nhớ băng thông cao (HBM) do Phó Chủ tịch Sohn Young-soo, một chuyên gia thiết kế DRAM hiệu suất cao đứng đầu, nhằm giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường bán dẫn trí tuệ nhân tạo.

Sự kiện trên là lần tái tổ chức đầu tiên kể từ khi Phó Chủ tịch Jun Young-hyun nhậm chức vào cuối tháng 5 năm nay.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết việc thành lập nhóm phát triển HBM mới là một phần trong chương trình cải tổ tổ chức bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics Co., nhằm hợp nhất các chức năng nghiên cứu và phát triển (R&D) và tăng cường các nỗ lực nghiên cứu.

Nhóm HBM sẽ tập trung vào hoạt động R&D cho các sản phẩm HBM4 thế hệ tiếp theo, cũng như HBM3 và HBM3E.

Động thái này nhấn mạnh cam kết của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc trong việc tăng cường cơ cấu R&D cho HBM, một loại DRAM hiệu suất cao có nhu cầu cao, đặc biệt là đối với các bộ xử lý đồ họa của Nvidia, đóng vai trò quan trọng trong điện toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Samsung Electronics đã phát triển các sản phẩm HBM3E 12 lớp hàng đầu trong ngành, đang trải qua các bài kiểm tra chất lượng của Nvidia, nhưng dẫn đầu thị trường vẫn là đối thủ SK hynix Inc., với HBM3E mới nhất.

Để củng cố vị thế của mình, Samsung Electronics cũng đã tái tổ chức đội ngũ đóng gói tiên tiến và phòng thí nghiệm công nghệ thiết bị để nâng cao khả năng cạnh tranh công nghệ tổng thể.

Những thay đổi mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Samsung đang nỗ lực cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường HBM đang bùng nổ.

Gần đây, công ty đã thay thế người đứng đầu bộ phận kinh doanh chất bán dẫn và bắt đầu tuyển dụng cho hơn 800 vị trí, bao gồm các vị trí phát triển và xác minh bộ điều khiển cho các giải pháp DRAM thế hệ tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh chip của Samsung Electronics đã phải vật lộn với doanh số bán hàng chậm chạp trong vài năm qua, ghi nhận khoản lỗ hoạt động hơn 15.000 tỷ won (khoảng 11 tỷ USD) vào năm ngoái.

Công ty đã trải qua năm quý liên tiếp thua lỗ hoạt động, từ quý 4/2022 đến quý 4/2023.

Tuy nhiên, trong quý đầu tiên của năm 2024, hoạt động kinh doanh chip đã phục hồi và đạt được lợi nhuận hoạt động là 1.910 tỷ won với doanh thu là 23.100 tỷ won nhờ giá chip nhớ tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục