Rwanda chính thức triển khai tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ

Rwanda là quốc gia đầu tiên ở châu Phi triển khai tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân ở các khu vực có nguy cơ cao trong bối cảnh số ca mắc mpox tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Liên minh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết hàng trăm người có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) tại Rwanda đã được tiêm vaccine MVA-BN phòng bệnh, đánh dấu việc lần tiên triển khai chiến dịch này tại châu Phi.

Trả lời phỏng vấn báo giới, một người phát ngôn của CDC châu Phi xác nhận nhân viên y tế đã tiêm 300 mũi đầu tiên vaccine MVA-BN tại khu vực biên giới của Rwanda với Cộng hòa Dân chủ Congo - quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, với gần 22.000 ca mắc và hơn 700 ca tử vong từ tháng 1-8/2024.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya nêu rõ hoạt động tiêm chủng diện rộng dự kiến được tiến hành tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong tuần đầu tiên của tháng 10.

Một người phát ngôn của CDC châu Phi cho biết hiện mới chỉ có khoảng 50% số ca nghi mắc được xét nghiệm. Trung tâm này đặt mục tiêu nâng cao năng lực xét nghiệm lên hơn 80% trong thời gian tới.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo cơ quan này không chỉ giải quyết một đợt bùng phát dịch bệnh mà thực chất đang ứng phó với các đợt bùng phát tại nhiều nơi khác nhau do nhiều chủng gây ra.

Ông đặc biệt nhấn mạnh tình hình dịch bệnh hiện nay ở Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo do số ca bệnh vẫn tiếp tục tăng.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt vaccine MVA-BN đủ điều kiện để tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ, mở đường cho Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác mua loại vaccine này.

Theo WHO, người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm 2 mũi vaccine MVA-BN, mỗi mũi cách nhau 4 tuần.

Trong bối cảnh hầu hết các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và tử vong ở Cộng hòa Dân chủ Congo là trẻ em, WHO nhấn mạnh có thể linh hoạt tiêm vaccine cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như ở những người mang thai và suy giảm miễn dịch.

WHO cũng khuyến nghị tiêm 1 mũi vaccine trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh tại nơi nguồn cung vaccine hạn chế. Tuy nhiên, cần có thêm dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine trong những trường hợp như vậy.

Dữ liệu hiện có cho thấy việc được tiêm 1 mũi vaccine MVA-BN trước khi tiếp xúc với mầm bệnh đạt hiệu quả phòng bệnh khoảng 76%. Trong khi đó, việc tiêm đủ 2 mũi mang lại hiệu quả khoảng 82%.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Zambia Elijah Muchima cho biết tính đến nay, có 37 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại nước này, song không ai trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Mặc dù vậy, chính phủ vẫn quyết định tăng cường các khu vực giám sát, đặc biệt là tại các cửa khẩu nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong nước.

Bộ Y tế Zambia đã đào tạo hơn 200 nhân viên y tế trên cả nước về thăm khám, điều trị các ca bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời tiến hành mua sắm bộ dụng cụ xét nghiệm có độ nhạy cao và các công cụ sàng lọc tại điểm nhập cảnh.

Bộ cũng đã phát động các chiến dịch y tế công cộng trên toàn quốc nhằm phổ biến thông tin để người dân hiểu và phòng tránh lây nhiễm căn bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục