Theo Reuters, một văn kiện của Bộ Tài chính Đức mà hãng Reuters tiếp cận được ngày 19/3 cho biết chính phủ sắp mãn nhiệm của nước này đã nhất trí giải ngân thêm 3 tỷ euro (3,3 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay, sau khi các nghị sỹ thông qua kế hoạch cải tổ tài chính.
Động thái trên được xem là bước đột phá sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz từng khăng khăng đặt điều kiện nới lỏng quy định về vay nợ trước khi cung cấp khoản viện trợ bổ sung này.
Theo nội dung văn kiện từ Bộ Tài chính Đức gửi tới Ủy ban ngân sách Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Joerg Kukies đã thông báo với ủy ban rằng những điều kiện để phê duyệt quỹ bổ sung đã được đáp ứng.
Theo văn kiện, Bộ Tài chính đồng ý chi thêm 2,547 tỷ euro cho năm nay. Cùng với các khoản khác, bao gồm cả hoàn trả từ Quỹ Hòa bình châu Âu, Đức sẽ giải ngân tổng cộng 3 tỷ euro.
Đối với giai đoạn 2026-2029, Bộ trưởng Kukies lên kế hoạch phê duyệt cam kết 8,252 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, nâng tổng số tiền viện trợ lên hơn 11 tỷ euro.
Dự kiến, Ủy ban ngân sách sẽ phê duyệt những khoản nêu trên vào ngày 21/3, với điều kiện Hội đồng Liên bang (Bundesrat/Thượng viện) thông qua cải cách hiến pháp.
Trước đó, hôm 18/3, Quốc hội liên bang (Bundestag/Hạ viện) đã phê chuẩn thay đổi mang tính bước ngoặt trong các quy định tài chính của Đức nhằm tăng chi tiêu quân sự và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

Liên minh châu Âu đề xuất gói 40 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine
Cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu đề xuất các nước thành viên cung cấp gói viện trợ quân sự lên tới 40 tỷ euro (43,35 tỷ USD) cho Ukraine trong năm 2025.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu