Quyết tâm giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Đại biện lâm thời Phan Minh Chiến cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Việt Nam khẳng định quyết tâm giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn được lãnh đạo Đảng-Nhà nước hai nước quan tâm và hiện đang phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

- Thưa ông, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào?

Đại biện lâm thời Phan Minh Chiến: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 10-13/9/2024.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, được tiến hành sau khi đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/8/2024 vừa qua và trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang triển khai mạnh mẽ nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Ngoài việc góp phần tăng cường và thắt chặt mối quan hệ gắn bó tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước, chuyến thăm còn khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Với những ý nghĩa sâu sắc đó, chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất những định hướng hợp tác lớn trong các lĩnh vực trọng yếu từ chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, hợp tác kinh tế, giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ và du lịch, nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển ở mỗi nước.

Hai bên cũng sẽ trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.

ttxvn_0909_Sisoulith To Lam.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sang chia buồn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Dự kiến, nhân chuyến thăm này, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm lần này sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam-Lào thời gian qua trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị, ngoại giao và kinh tế?

Đại biện lâm thời Phan Minh Chiến: Có thể nói, tuy trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động đến tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Lào, nhưng các nội dung Thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước đã được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp của hai bên tích cực triển khai thực hiện đạt hiệu quả, tiếp tục góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, hai bên đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các Tuyên bố chung và Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; tổ chức thành công các chuyến thăm, tiếp xúc, các cuộc hội đàm, hội thảo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Hợp tác về quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, thực hiện tốt Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, vấn đề quốc tế, khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác đa phương, trong đó có việc tổ chức các Hội nghị trong năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được thúc đẩy, hai bên tích cực triển khai các Hiệp định giữa hai Chính phủ, Thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên chính phủ và kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh và phù hợp với định hướng ưu tiên của Lào như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, khoáng sản, du lịch.

Hợp tác về văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học-kỹ thuật có bước phát triển và đạt kết quả, hai bên tích cực triển khai “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực giáo dục phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030;” tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, khoa học và công nghệ, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hợp tác giữa các ban của Đảng, các bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các địa phương tiếp tục được duy trì và phát huy ngày càng có hiệu quả hơn; đẩy mạnh quan hệ hợp tác, kết nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị, địa phương, nhất là các địa phương giáp biên.

- Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hiện nay, Việt Nam-Lào cần làm gì để gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào một cách thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước?

Đại biện lâm thời Phan Minh Chiến: Trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh chóng chưa từng có, phức tạp, khó lường, điều này đang tạo nhiều cơ hội và thách thức đan xen cho cả Việt Nam và Lào.

Để gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào một cách thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, tôi cho rằng hai nước chúng ta cần tiếp tục sát cánh bên nhau, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực.

Trước mắt, hai nước nên tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên sau:

Một là, tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, thực hiện tốt các Thỏa thuận cấp cao, đặc biệt, cần tiếp tục giữ gìn và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; quán triệt và nâng cao nhận thức chung về tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào cho các tầng lớp nhân dân hai nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quan hệ Việt Nam-Lào; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai nước trong thời gian còn lại của năm 2024 và nhất là năm 2025.

Hai là, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và giữa hai Bộ Công an, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, tăng cường trao đổi Đoàn, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, hợp tác an ninh.

Ba là, thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương để nâng tầm hợp tác kinh tế hai nước thông qua việc mở rộng, nâng cấp kết nối giao thông Đông-Tây; thiết lập cơ chế hợp tác đồng bộ, chính sách đặc biệt nhằm giải phóng nguồn lực, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước đầu tư, kinh doanh; giải quyết vướng mắc bằng các giải pháp mang tính đột phá; phát huy các mô hình hợp tác mới (hợp tác với bên thứ 3) để tận dụng tiềm năng, thế mạnh của hai nước và tranh thủ tiềm lực về vốn, kinh nghiệm, công nghệ của đối tác; tận dụng các hiệp định thương mại tự do để tăng cường hiệu quả thương mại, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư, tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại một số dự án hợp tác giữa hai nước, đẩy mạnh kết nối kết cấu hạ tầng, chiến lược.

Bốn là, coi trọng và tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các bộ, ngành, địa phương để đáp ứng các nhu cầu về phát triển của mỗi nước, đồng thời, góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng rằng, hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục hợp tác, cùng phát triển, không ngừng củng cố và tăng cường hiệu quả mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục