Quy định 144-QĐ/TW: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Nhiều Đảng viên tỉnh An Giang khẳng định Quy định 144 không chỉ thể hiện quyết tâm của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn là cơ sở để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên, nhiều cán bộ, đảng viên ở An Giang phấn khởi, bày tỏ sự đồng tình cao và cho rằng, Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới rất phù hợp với giai đoạn hiện nay, là thước đo cho mỗi cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144-QĐ/TW là rất quan trọng.

Đây được xem là bước phát triển của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, nội dung của các điều trong Quy định 144 rất rõ ràng, có sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và những quy định trước đó của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và về công tác cán bộ của Đảng nói riêng; song cũng xuất phát từ nhu cầu cấp bách của thực tiễn.

"Quy định 144 là căn cứ để cán bộ, đảng viên rèn luyện, tự điều chỉnh nhận thức, hành vi ứng xử trong công việc và cuộc sống hàng ngày; là cơ sở cho việc giáo dục đạo đức cách mạng, thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đặc biệt là trong bối cảnh Đảng ta đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV" - Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định 144, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã kịp thời chỉ đạo tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định 144 đến toàn thể cán bộ, đảng viên ở tất cả cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 14 điểm cầu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cấp trên, lồng ghép nội dung Quy định 144 vào các buổi sinh hoạt, tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên và các hình thức sinh hoạt chính trị tư tưởng khác. Từ đó, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Để Quy định 144 sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có kế hoạch và hướng dẫn chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Các pano về những chuẩn mực đạo đức được bố trí tại các khu vực sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sỹ… nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ và tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi,” “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Đặc biệt, việc thực hiện Quy định 144 sẽ được đánh giá trong các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá cuối năm.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp khẳng định Quy định 144 không chỉ thể hiện quyết tâm đặc biệt của của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, mà còn là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Việc thực hiện hiệu quả Quy định 144 sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TTXVN_2208AngiangDangvien1.jpg
Anh Trần Trung Quốc, Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Cùng quan điểm trên, anh Trần Trung Quốc, Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sự ra đời của Quy định 144 là rất cần thiết, là bước ngoặt trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Theo Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang, Quy định 144 không chỉ là cơ sở để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên mà còn là “cẩm nang” để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi," "tự sửa”; không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu.

Qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến và động lực làm việc của đoàn viên, thanh niên trong giai hiện nay.

Được lĩnh hội, quán triệt Quy định 144, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thực hiện trong các cấp bộ Đoàn. Qua đó, tiếp tục giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho tất cả đoàn viên, thanh niên về tinh thần cách mạng, yêu nước, năng động, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động tình nguyện và phát triển kinh tế-xã hội.

“Thông qua việc học tập, nghiên cứu về Quy định 144, thế hệ trẻ hôm nay sẽ thêm vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, giữ vững ý chí cách mạng, sống có lý tưởng, hoài bão và tiếp tục có những cống hiến xứng đáng cho quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục