Quốc tế phản ứng về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1

Ngay sau khi Iran và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận, dư luận quốc tế đã tiếp tục bày tỏ hoan nghênh đột phá quan trọng này.

Sau khi ngày 24/11, Iran và nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc) đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Tehran, dư luận quốc tế đã tiếp tục bày tỏ hoan nghênh đột phá quan trọng này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã chúc mừng các nhà đàm phán "vì tiến triển đạt được này vốn có thể dẫn tới sự khởi đầu của một thỏa thuận mang tính lịch sử đối với các dân tộc cũng như các quốc gia ở Trung Đông và ngoài khu vực."

Theo Tân Hoa xã, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đánh giá thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 là một bước đột phá lớn vì ổn định và an ninh toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso trong tuyên bố của mình nhấn mạnh "giờ điều quan trọng là tất cả các bên tiếp tục hợp tác trên tinh thần xây dựng để thực thi thỏa thuận, giúp cộng đồng quốc tế có thể được bảo đảm rõ ràng về tính chất dân sự và hòa bình của chương trình hạt nhân Iran."

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã hoan nghênh "sự can đảm" mà Iran với Nhóm P5+1 thể hiện trong thỏa thuận đạt được, coi đây là một bước đi quan trọng cho cả Iran lẫn cộng đồng quốc tế hướng tới việc bảo đảm về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Rompuy cũng nhấn mạnh "vấn đề cốt lõi là đảm bảo thực thi đúng thời hạn thỏa thuận đã đạt được và tiếp tục làm việc, trên cơ sở xây dựng lòng tin, hướng tới giải quyết dứt điểm vấn đề này."

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhận định giải quyết hiệu quả vấn đề sẽ tạo được những ảnh hưởng quan trọng với khu vực lẫn toàn cầu.

Trung Quốc cũng bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận đột phá giữa Iran với Nhóm P5+1. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói: "Thỏa thuận sẽ giúp duy trì hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc tế, bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông."

Bước đi này cũng "giúp các bên bắt đầu thực hiện những trao đổi thông thường với Iran cũng như giúp tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nước Cộng hòa Hồi giáo này." Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ thỏa thuận này đạt được sau "một thập niên nỗ lực không mệt mỏi, đặt biệt là trong vài ngày qua khi chúng ta bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn cuối cùng."

Ngoại trưởng Anh William Hague bình luận thỏa thuận giữa Iran và Nhóm P5+1 “tốt cho cả thế giới, trong đó có các quốc gia Trung Đông và cả bản thân người dân Iran.”

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đánh giá thỏa thuận hạt nhân với Iran là một bước đi quan trọng để duy trì "hòa bình và an ninh" nhưng sẽ cần phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo thỏa thuận này được thực thi. Ông cho biết thêm thỏa thuận chỉ xác nhận quyền sở hữu hạt nhân dân sự của Iran.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria cho biết Damascus coi đây là một "thỏa thuận lịch sử" vì lợi ích của người dân Iran. Pakistan cũng ca ngợi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Nhóm P5+1.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay: "Là một quốc gia láng giềng anh em của Iran, Pakistan luôn nêu bật tầm quan trọng của việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục