Quốc hội Thái Lan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam

Tại buổi tiếp thân mật Đại sứ Phạm Việt Hùng, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha (bên phải) tiếp thân mật Đại sứ Phạm Việt Hùng tới chào xã giao. (Ảnh: TTXVN phát)
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha (bên phải) tiếp thân mật Đại sứ Phạm Việt Hùng tới chào xã giao. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đã đưa ra thông điệp này trong buổi tiếp thân mật Đại sứ Phạm Việt Hùng đến chào xã giao vào ngày 15/7, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh Quốc hội hai nước có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan và Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư tại Việt Nam, nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa để hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn sang thăm Việt Nam vào thời điểm thuận tiện cho cả hai bên trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã trân trọng chuyển lời chào và lời hỏi thăm sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha, bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vai trò Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, một đất nước tươi đẹp và giàu lòng mến khách.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Thái Lan không chỉ là láng giềng gần gũi mà còn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sẽ hết sức nỗ lực đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng bày tỏ mong muốn được Quốc hội và các nghị sỹ Thái Lan ủng hộ và tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam, phát triển thương mại theo theo hướng cân bằng, cùng có lợi, tăng cường giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, Đại sứ bày tỏ hy vọng Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha dành thời gian sang thăm Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục