Quảng Trị: Vận chuyển 55.000 viên ma túy, 2 anh em họ lĩnh án tử hình

Sau khi nghị án, xét về tính chất, mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo Trần Hoàng Giang và Trần Anh Tú, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình do vận chuyển 55.000 viên ma túy.

Hai bị cáo Trần Hoàng Giang, Trần Anh Tú tại phiên tòa sáng 29/9. (Nguồn: Tòa án Quảng Trị)
Hai bị cáo Trần Hoàng Giang, Trần Anh Tú tại phiên tòa sáng 29/9. (Nguồn: Tòa án Quảng Trị)

Ngày 29/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Giang (28 tuổi) và Trần Anh Tú (24 tuổi), cùng trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 1/12/2023, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 9, đoạn thuộc huyện Hướng Hóa.

Khi đến thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, lực lượng phát hiện 2 xe ôtô biển kiểm soát 73A-234.80 do Trần Anh Tú và xe 73A- 207.28, do Trần Hoàng Giang điều khiển đang lưu thông theo hướng thị trấn Lao Bảo về thành phố Đông Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi đến cầu Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, xe ôtô do Tú điều khiển dừng lại. Còn xe ôtô do Giang điều khiển quay đầu về hướng thị trấn Lao Bảo và chạy với tốc độ cao, tổ công tác lập tức truy đuổi. Đến Km 67+850 Quốc lộ 9, tổ công tác phát hiện từ cửa kính phía trước bên ghế lái của xe ôtô này ném ra 1 túi xách màu nâu rồi tiếp tục bỏ chạy lên hướng Lao Bảo.

Tổ công tác cử lực lượng bảo vệ túi xách màu nâu và tiếp tục truy đuổi. Đến 2 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ôtô nói trên đang dừng tại Cửa hàng xăng dầu số 12 (thuộc Khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) nên tiến hành kiểm tra và mời Trần Hoàng Giang về trụ sở làm việc.

Giang và Tú khai nhận đang vận chuyển ma túy, thấy lực lượng chức năng nên Giang lái xe bỏ chạy rồi vứt túi xách chứa ma túy ở lề đường. Khối lượng ma túy thu giữ được là 55.000 viên ma túy loại Methamphetamine, với tổng khối lượng gần 5.366g.

Quá trình điều tra, hai bị cáo khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 30/11/2023, Giang đang ở nhà mình cùng với Tú, một người đàn ông tên Hai (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) gọi qua ứng dụng Zalo thuê Giang vào thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa vận chuyển ma túy, số lượng “trên 3 tấm” (khoảng 6.000 viên/tấm) về huyện Cam Lộ và thị xã Ba Đồn.

Sau đó, Giang rủ Tú cùng đi để dò đường, cảnh giới và hứa sau khi xong việc sẽ cho Tú ma túy để sử dụng. Cả hai lái ôtô chạy lên thị trấn Lao Bảo nhận ma túy, trên đường chạy về, bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Theo cơ quan Công an xác định, Trần Hoàng Giang là người rủ rê em họ là Trần Anh Tú tham gia với vai trò dò đường, cảnh giới.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, xét về tính chất, mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục