Quảng Ninh sẽ hình thành các khu công nghiệp hiện đại, chuyên sâu

Mỗi khu công nghiệp được Quảng Ninh định hướng phát triển theo từng chuỗi sản phẩm, ngành nghề khác nhau, tập hợp các ngành liên kết, tương hỗ nhau để tạo nên những sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh.

Một phần Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)
Một phần Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/2/2023, Quảng Ninh có 23 khu công nghiệp, là một trong những địa phương có số khu công nghiệp nhiều nhất cả nước.

Đây đều là những khu công nghiệp được tỉnh xác định là động lực, trọng điểm mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, từng bước hình thành những khu công nghiệp hiện đại, chuyên sâu, tạo ra giá trị gia tăng lớn, có đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước.

Trong tổng số 23 khu công nghiệp được quy hoạch, hiện tại đã có 7 khu công nghiệp được thành lập và có chủ đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng, cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, bao gồm các khu công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng, Hải Yên, Đông Mai, Cảng biển Hải Hà, Sông Khoai, Dịch vụ Đầm Nhà Mạc (Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong).

Các khu công nghiệp còn lại đang lập, phê duyệt quy hoạch, quy hoạch phân khu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Mỗi khu công nghiệp được tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển theo từng chuỗi sản phẩm, ngành nghề khác nhau, tập hợp các ngành liên kết, tương hỗ, phụ thuộc nhau để tạo nên những sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh, nhất là mạng lưới công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể, như các khu công nghiệp Đông Mai, Sông Khoai, Việt Hưng, Bắc Tiền Phong phát triển chuỗi công nghiệp sản xuất ô tô, cơ khí chế tạo, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà phát triển công nghiệp dệt công nghệ cao…

Trên tinh thần định hướng phát triển của tỉnh, các chủ đầu tư đã nhanh chóng huy động nguồn lực hợp pháp, cùng với sự hỗ trợ tích cực đến từ các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo ra quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Theo kết quả tổng hợp mới đây cho thấy, tổng diện tích đất công nghiệp trong các khu công nghiệp đã được cho nhà đầu tư thứ cấp thuê thực hiện đầu tư các dự án là trên 655ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 52% tính theo diện tích đất công nghiệp thực tế đã được giao tại các khu công nghiệp. Hiện các khu công nghiệp đã thu hút được 57 nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 lao động.

Tính riêng trong năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp đạt 2,5 tỷ USD, doanh nghiệp trong nước đạt 3.200 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,7 tỷ USD; xuất khẩu đạt trên 2,25 tỷ USD; nộp ngân sách Nhà nước đạt 910 tỷ đồng.

Ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương bám sát các quy định của Trung ương triển khai xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như xây dựng hồ sơ, bản đồ số các khu công nghiệp. Mục tiêu là để lựa chọn được dự án đầu tư có hiệu quả, đồng thời loại bỏ những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và không có đóng góp tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh.

Hiện nay, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan của tỉnh cũng đang tích cực rà soát, tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Đề án phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 dựa trên Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục