Quảng Ninh: Nhiều hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Quảng Ninh đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng rãi về tinh thần tự học đến mọi người dân.

Trung tâm học tập cộng đồng phường Quang Trung (thành phố Uông Bí) tổ chức trao quà cho em Nguyễn Xuân Bách (Trường Tiểu học Quang Trung) tại buổi tọa đàm "Hành trang chúng em bước vào kỷ nguyên số". (Nguồn: Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh)
Trung tâm học tập cộng đồng phường Quang Trung (thành phố Uông Bí) tổ chức trao quà cho em Nguyễn Xuân Bách (Trường Tiểu học Quang Trung) tại buổi tọa đàm "Hành trang chúng em bước vào kỷ nguyên số". (Nguồn: Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh)

Với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Quảng Ninh đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng rãi về tinh thần tự học đến mọi người dân, ở mọi độ tuổi, mọi vùng miền trong tỉnh.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 2 đến hết ngày 8/10.

Trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ, tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nhằm nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người dân.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự sáng tạo trong cách làm trong Tuần lễ hưởng ứng suốt đời. Nổi bật có các hoạt động như hội thảo, tọa đàm với chủ đề: “Xây dựng thư viện điện tử, các nền tảng tài nguyên giáo dục mở cho phép học sinh truy cập trực tuyến miễn phí phục vụ học tập, tra cứu thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức” tại Trường THPT Hòn Gai.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, báo tại Thư viện tỉnh với các nội dung cụ thể gồm “Học tập trong kỷ nguyên số,” “Kiến thức và kỹ năng cơ bản trong môi trường số,” “Những tấm gương tự học, học tập suốt đời,” “Các ấn phẩm báo chí về tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số.”

Tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh còn diễn ra hoạt động chuyên đề “Ứng dụng và phát huy hiệu quả công nghệ số trong hoạt động giáo dục lịch sử địa phương thông qua di sản văn hóa”.

Tại các địa phương, thành phố Uông Bí đã tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực tự học trong kỷ nguyên số" và chương trình toạ đàm "Hành trang chúng em bước vào kỷ nguyên số."

Trong khi đó, thành phố Móng Cái đã tổ chức lớp tiếng Trung thương mại và du lịch trình độ sơ cấp cho đối tượng là lao động nông thôn trên địa bàn thành phố; tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động tại Trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục