Quảng Ninh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

Đến nay, Quảng Ninh đã xây dựng được hệ thống trường lớp đến tận các khe, bản, vùng sâu, vùng xa, theo hướng kiên cố hóa và cao tầng hóa, chuẩn hóa về thiết bị dạy học.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Từ một tỉnh thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, đến nay, Quảng Ninh đã xây dựng được hệ thống trường lớp đến tận các khe, bản, vùng sâu, vùng xa, theo hướng kiên cố hóa và cao tầng hóa, chuẩn hóa về thiết bị dạy học.

Toàn tỉnh có hơn 22.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong tất cả các cấp học, bậc học.

Tỷ lệ chuẩn trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên theo từng cấp học khá cao, từ 83% trở lên.

Cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 89,19%.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn chuyển biến tích cực về chất lượng dạy và học.

Tỉnh Quảng Ninh xếp thứ 13/69 đơn vị dự thi tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với tổng số 59 giải, tăng 11 giải so với năm học 2021-2022. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 đạt tỷ lệ 97,7%.

Tỉnh được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục