Quảng Ninh - Hình mẫu về tư duy và hành động đột phá phát triển

Tư duy, tầm nhìn đột phá và hành động quyết liệt đã giúp Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng kinh tế trên 2 con số ở 8 năm liên tiếp và đứng đầu cả nước 4 chỉ số cải cách hành chính.

Hội thảo thu hút hàng trăm tham luận đến từ các đại biểu, chuyên gia, phân tích những thách thức mà tỉnh Quảng Ninh sẽ phải vượt qua. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Hội thảo thu hút hàng trăm tham luận đến từ các đại biểu, chuyên gia, phân tích những thách thức mà tỉnh Quảng Ninh sẽ phải vượt qua. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Những bản tham luận gửi tới Hội thảo “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn,” được tổ chức tại Quảng Ninh ngày 18/11, đều đánh giá cao những tư duy đổi mới, định hướng đúng, trúng và hành động quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh để từ đó tạo nên kỳ tích của sự đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Hội thảo do Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức.

Tham dự hội thảo, các đại biểu đều khẳng định tư duy đúng, hành động quyết liệt, đột phá đã được các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa bằng những chính sách, biện pháp bài bản, khoa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, những “điểm nghẽn” cho sự phát triển của tỉnh.

Nhiều đại biểu cũng nhuận định rằng nhờ có tư duy đổi mới nên tỉnh Quảng Ninh xác định được đột phá chiến lược và thực hiện có hiệu quả đột phá chiến lược. Tỉnh còn đề ra nhiều đề án, chương trình, trong đó riêng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đề ra 15 đề án, chương trình trọng điểm.

Nhờ việc xác định đúng trọng tâm, trọng điểm về giải pháp phát triển cũng như thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị của tỉnh Quảng Ninh đã được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Tư duy, tầm nhìn đột phá và hành động quyết liệt đã giúp Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng kinh tế trên 2 con số ở 8 năm liên tiếp và đứng đầu cả nước 4 chỉ số cải cách hành chính (PCI, Par Index, Sipas, Papi).

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã hiến kế để tỉnh Quảng Ninh tiến xa, tiến vững chắc trên chặng đường xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Theo các đại biểu, trên cơ sở những mục tiêu đề ra và nguồn lực, tiềm lực hiện có, những lợi thế và “điểm nghẽn” mới, tỉnh cần có những cách giải quyết vấn đề mới mẻ, có tính khả thi.

Tỉnh Quảng Ninh cần tận dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông đã được đầu tư xây dựng, gắn kết phát triển với hệ thống giao thông đối ngoại, nhất là tuyến giao thông với nước bạn Trung Quốc thông qua hệ thống các cặp cửa khẩu đã được thiết lập; hệ thống cao tốc Hải Phòng-Hà Nội-Lào Cai; hệ thống đường sắt Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Đồng thời với đó, cần nhanh chóng xúc tiến, đầu tư hệ thống các cảng biển đã được quy hoạch, như cảng Con Ong-Hòn Nét, góp phần thúc đẩy phát triển các cảng biển, hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics.

Các đại biểu cũng đề nghị trên cơ sở nhiều lợi thế phát triển du lịch, tỉnh Quảng Ninh cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển du lịch thông minh. Tỉnh đẩy triển khai dự án chuyển đổi số đồng bộ trong ngành du lịch của tỉnh, mục tiêu hình thành trục liên thông kết nối thông tin quản lý từ Trung ương đến địa phương và cơ sở dịch vụ; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch; sàn giao dịch điện tử kết nối doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và khách du lịch.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ ứng dụng công nghệ, hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh đầu tư ứng dụng, giải pháp công nghệ thân thiện, dễ sử dụng, mang tính ứng dụng cao để du khách tham gia trên địa bàn tỉnh. Về phía các doanh nghiệp du lịch-lữ hành, cần nắm bắt được xu hướng du lịch để có giải pháp thích ứng, ứng dụng nhiều ý tưởng tiên phong, tạo ra những sản phẩm du lịch số độc đáo, hiệu quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục