Quảng Ninh: Báo động tình trạng cháy rừng sau bão số 3

Chỉ trong 10 ngày, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận 8 vụ cháy rừng do lượng lớn cây gỗ, cành lá khô héo sau bão số 3 chưa thể tận thu và dọn dẹp xong dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao.
Một vụ cháy rừng ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau bão số 3, Quảng Ninh có hơn 119.000ha rừng bị thiệt hại nặng, kéo theo đó là lượng lớn cây gỗ, cành lá khô héo.

Người dân chưa thể tận thu và dọn dẹp xong dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao. Chỉ trong 10 ngày, địa phương này ghi nhận 8 vụ cháy rừng.

Mới đây nhất, vào lúc hơn 10 giờ ngày 6/10, tại khu 7A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả xảy ra cháy rừng thiêu rụi khoảng 15 ha rừng keo, bạch đàn.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, do mùa hanh khô, kết hợp lượng cây, cành bị bão số 3 làm gãy đổ khô héo dễ bắt lửa khiến đám cháy bùng mạnh, lan nhanh hơn.

Các lực lượng mất hơn 10 giờ để chữa cháy, đến khoảng 20 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến sáng 7/10, đám cháy tiếp tục tái phát, các lực lượng đang tiếp tục dập lửa.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/10, tại xã Vĩnh Thực (thành phố Móng Cái) xảy ra một vụ cháy thực bì, may mắn đám cháy được phát hiện kịp thời, các lực lượng cùng nhân dân nhanh chóng dập lửa, thiệt hại gần 1ha.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 28/9 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ cháy rừng sản xuất. Trong số đó, huyện Vân Đồn 3 vụ, thành phố Cẩm Phả 2 vụ, huyện Ba Chẽ một vụ, thành phố Hạ Long một vụ, thành phố Móng Cái một vụ, khiến hơn 50 ha rừng bị đốt cháy.

Theo ông Vũ Duy Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh, trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động ra quân một tháng thu dọn, tận thu lâm sản sau bão số 3. Đồng thời triển khai các lực lượng ứng trực phát hiện, chữa cháy kịp thời.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo tổ chức, cá nhân khi khai thác tận thu lâm sản phải làm đường băng cản lửa, phân lập vùng có nguy cơ cháy cao để công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả hơn.

Hiện nay, nhiều diện tích rừng thông, bạch đàn, keo của người dân bị bão số 3 tàn phá khó có khả năng phục hồi. Do vậy, trong quá trình người dân dọn dẹp, tận thu chuẩn bị cho công tác tái trồng rừng cần nâng cao ý thức phòng cháy, bảo vệ rừng, không để phát tán nguồn lửa, bởi nguy cơ bùng thành đám cháy rất lớn.

Việc cháy rừng tác động xấu đến môi trường, uy hiếp an toàn của nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy, kéo theo nhiều hệ lụy khác, tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, hệ sinh thái rừng, đời sống xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục