Quảng Ninh: 10ha rừng trồng ở xã đảo Minh Châu cháy trong đêm

Vào khoảng 18 giờ 40 ngày 1/10, tại thôn Tiền Hải, xã Minh Châu, người dân phát hiện cháy rừng keo, bạch đàn và thông của 1 số hộ dân.
Một diện tích lớn rừng ở xã đảo Minh Châu bị cháy. (Nguồn: Ban chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Vân Đồn)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), tối 1/10, tại xã đảo Minh Châu xảy ra vụ cháy rừng, làm thiệt hại khoảng 10ha rừng trồng.

Địa phương huy động tối đa lực lượng tham gia dập lửa, đến 8 giờ 30 ngày 2/10, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vào khoảng 18 giờ 40 ngày 1/10, tại thôn Tiền Hải, xã Minh Châu, người dân phát hiện cháy rừng keo, bạch đàn và thông của 1 số hộ dân. Đây là diện tích rừng trồng của người dân vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 vừa qua.

Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu đã huy động hàng trăm người dân cùng các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng... tham gia phối hợp với chính quyền triển khai các phương án chữa cháy rừng, phát đường băng cản lửa để ngăn chặn cháy lan, đảm bảo an toàn đối với các hộ dân và lực lượng tham gia chữa cháy.

Ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, cho biết đám cháy xảy ra vào ban đêm, thực bì dày. Do trước đó, bão số 3 làm nhiều cây lau, nứa và cây keo gãy đổ, kết hợp gió mùa to làm đám cháy bùng phát và lan nhanh, gây khó khăn trong công tác chữa cháy.

Đến 8 giờ 30 ngày 2/10, đám cháy cơ bản được khống chế, các lực lượng tiếp tục dập tắt những khu vực cháy nhỏ còn lại, chủ yếu là cây lau, nứa. Ước thiệt hại khoảng 10ha rừng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 28/9, tại khu vực giáp ranh giữa Đồn Biên phòng Quan Lạn cũ với khu vực đồi của người dân thuộc thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cũng đã xảy ra 1 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 2ha rừng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân xây dựng lăng mộ và đốt thực bì, cành cây gây cháy.

Sau bão số 3, Quảng Ninh có trên 117.000ha rừng bị thiệt hại. Các diện tích keo, bạch đàn, thông bị gãy ngang thân, đổ rạp hoặc bật gốc khó có khả năng phục hồi, đặc biệt những cây bị gãy đổ đang khô héo dần, đã phá vỡ thiết kế phòng cháy trước đây, do đó nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh rất cao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 2798/UBND-KTTC, ngày 26/9/2024 về việc tăng cường các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng sau bão số 3.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 825/CĐ-TTg, ngày 15/9/2023, cùng nhiều văn bản của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục