Quan ngại về việc sử dụng "trợ lý" AI trong ngành cảnh sát

Cơ quan giám sát cảnh sát và chuyên gia pháp lý lo ngại nguy cơ những chatbot này có thể thay đổi tài liệu cơ bản trong hệ thống tư pháp hình sự, xem xét trường hợp nào bị truy tố hoặc bị bắt giam.

(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)

Ngày 26/8, truyền thông Mỹ đưa tin một số sĩ quan cảnh sát nước này đã bắt đầu thử nghiệm dùng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Draft One lập các báo cáo sự cố.

Tuy nhiên, một số công tố viên, cơ quan giám sát cảnh sát và chuyên gia pháp lý lo ngại nguy cơ những chatbot này có thể thay đổi tài liệu cơ bản trong hệ thống tư pháp hình sự, vốn chịu trách nhiệm xem xét trường hợp nào bị truy tố hoặc bị bắt giam.

Draft One được tạo ra từ công nghệ tương tự như chatbot đình đám ChatGPT và là sản phẩm của công ty công nghệ nổi tiếng Axon.

"Trợ lý" thử nghiệm này có thể tạo đột phá trong một số hoạt động của ngành cảnh sát. Nhiều cảnh sát đánh giá cao chatbot trên do giúp tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Axon, ông Rick Smith khẳng định Draft One nhận được đánh giá tích cực nhất trong số tất cả các sản phẩm mà hãng đã giới thiệu, song không thể tránh khỏi những nghi ngại.

CEO Smith cho biết các công tố viên muốn đảm bảo rằng không phải chatbot AI mà các cảnh sát mới là người chịu trách nhiệm lập báo cáo, vì họ có thể phải làm chứng trước tòa về những nội dung nêu trong báo cáo.

AI không phải là công nghệ mới đối với các cơ quan cảnh sát, bởi ngành này đã áp dụng các công cụ thuật toán để đọc biển số xe, nhận diện nghi phạm, phát hiện tiếng súng và dự đoán nơi có thể xảy ra các vụ phạm tội.

Nhiều ứng dụng trong số đó đặt ra lo ngại về quyền riêng tư và quyền công dân, khiến các nhà lập pháp phải tìm cách thiết lập các biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ AI để viết báo cáo ngành phục vụ sản xuất báo cáo của cảnh sát còn quá mới nên chưa có quy định giám sát phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục