Quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Pakistan căng thẳng sau vụ tấn công ở Kashmir

Vụ tấn công ở Pahalgam khiến ít nhất 26 người thiệt mạng là một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi Điều 370 (quy định về quyền tự trị đặc biệt cho Jammu và Kashmir) bị bãi bỏ năm 2019.

Lực lượng an ninh gác tại Srinagar sau vụ tấn công nhằm vào khách du lịch, ngày 23/4/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Lực lượng an ninh gác tại Srinagar sau vụ tấn công nhằm vào khách du lịch, ngày 23/4/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pahalgam, khu vực Jammu và Kashmir.

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm đáp trả, trong đó có việc trục xuất các cố vấn quân sự Pakistan và đình chỉ nhiều hoạt động song phương quan trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại buổi họp báo tối 23/4, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ (CCS) đã quyết định các cố vấn quốc phòng, hải quân và không quân của Pakistan tại New Delhi phải rời khỏi Ấn Độ trong vòng một tuần.

Ngược lại, Ấn Độ cũng sẽ rút toàn bộ các cố vấn quân sự của mình tại Islamabad và chấm dứt vĩnh viễn các vị trí này ở cả hai nước.

Ấn Độ cũng tuyên bố đóng cửa Trạm Kiểm tra Tích hợp Attari – một trong những tuyến giao thương và di chuyển chủ chốt giữa hai nước. Những người Pakistan có giấy tờ hợp lệ chỉ được phép quay lại qua tuyến này đến hết ngày 1/5.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước chia sẻ nguồn nước Indus – vốn là một trong những nền tảng hiếm hoi duy trì hợp tác giữa hai nước – cho đến khi Pakistan từ bỏ hoàn toàn việc mà New Delhi gọi là hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới.

Cũng trong loạt biện pháp ngoại giao cứng rắn, Ấn Độ tuyên bố hủy bỏ toàn bộ thị thực miễn thị thực SAARC (SVES) đã cấp cho công dân Pakistan. Những người đang ở Ấn Độ theo diện này có 48 giờ để rời khỏi lãnh thổ nước này.

Bên cạnh đó, số lượng nhân viên tại các phái bộ ngoại giao sẽ bị cắt giảm từ 55 xuống còn 30 người ở cả hai phía, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5.

Thứ trưởng Misri khẳng định Chính phủ Ấn Độ đang duy trì mức cảnh giác cao và cam kết sẽ đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công ra trước công lý, đồng thời truy cứu trách nhiệm những tổ chức đứng sau hành vi tài trợ khủng bố.

Vụ tấn công tại Pahalgam khiến ít nhất 26 người thiệt mạng là một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi Điều 370 (quy định về quyền tự trị đặc biệt cho Jammu và Kashmir) bị bãi bỏ năm 2019 đã khiến căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng vốn nhiều lần rơi vào xung đột, nay càng trở nên gay gắt.

Ngày 23/4, trước loạt biện pháp cứng rắn từ phía Ấn Độ, bao gồm đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn (Indus) và trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, giới lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao của Pakistan sẽ họp khẩn vào ngày 24/4 để đưa ra phản ứng chính thức.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Tất cả các Bộ trưởng chủ chốt cùng lãnh đạo các cơ quan an ninh hàng đầu sẽ tham dự để thảo luận về phản ứng chiến lược trước quyết định được cho là leo thang căng thẳng từ New Delhi.

Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan và đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn (Indu) được ký từ năm 1960 – vốn được coi là biểu tượng hiếm hoi của sự hợp tác song phương giữa hai nước. Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan có liên quan tới vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, Jammu & Kashmir, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Trước đó, cuộc họp Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì đã đưa ra các biện pháp đáp trả mạnh mẽ, trong đó có việc trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, đóng cửa Trạm kiểm soát tích hợp Attari, hủy bỏ toàn bộ thị thực SAARC (SVES) cấp cho công dân Pakistan và cấm nhập cảnh theo diện này trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.