Quân đội Sudan từ chối tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Thụy Sĩ

Quân đội Sudan tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Thụy Sĩ với RSF, trước đó, Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) bày tỏ không hài lòng với thể thức đàm phán.

Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burha phát biểu trong cuộc họp báo ở Algiers, Algeria ngày 28/1/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burha phát biểu trong cuộc họp báo ở Algiers, Algeria ngày 28/1/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 24/8, Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan cho biết lực lượng này không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Thụy Sĩ với nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Phát biểu tại Port Sudan, ông Burhan nêu rõ quân đội Sudan không đến Geneva.

Ông Burhan không giải thích lý do cho quyết định trên nhưng trước đó, Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) bày tỏ không hài lòng với thể thức đàm phán và chỉ liên lạc qua điện thoại với các nhà hòa giải.

Trong khi đó, nhóm RSF có cử phái đoàn tới Geneva.

Cuộc hòa đàm lần này do Mỹ khởi xướng từ ngày 14/8, được Thụy Sĩ và Saudi Arabia đồng tổ chức tại Geneva dưới hình thức họp kín nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân Sudan và thúc ép các bên đạt được lệnh ngừng bắn.

Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Phi (AU), Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) tham gia cuộc họp với vai trò điều hướng.

Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc ngày 23/8 mà không đạt kết quả mong đợi, dù có ghi nhận tiến triển trong việc đảm bảo tiếp cận viện trợ trên hai tuyến đường chính vào Sudan.

Xung đột giữa quân đội chính phủ và RSF bùng nổ từ tháng 4/2023 đã khiến khoảng 20% dân số Sudan phải rời bỏ nhà cửa, hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 25 triệu người, chiếm hơn nửa dân số, đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Sudan là một trong những nơi bị khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục