Quân đội bay flycam quét các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở ở Hà Giang

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội cử lực lượng, phương tiện, sử dụng thiết bị bay (flycam) để kiểm tra các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở ở Hà Giang.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Hà Giang. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Hà Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện số 24/VP-PCTT, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có Công điện số 4368/CĐ-TM về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại Hà Giang và ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, các lực lượng thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Quân khu 2 kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, kịp thời phát hiện các vết nứt để cảnh báo sớm, có biện pháp phòng ngừa, di dời nhân dân, bảo đảm an toàn cho các lực lượng; triển khai quyết liệt các biện pháp, kịp thời tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời bảo đảm đời sống cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các lực lượng trên địa bàn khẩn trương khắc phục sạt lở đất, thông tuyến trong thời gian ngắn nhất; bảo đảm an toàn mọi mặt cho người và phương tiện tham gia làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quân khu 2 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và các cơ quan liên quan triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời kiểm tra các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, kịp thời phát hiện các vết nứt, cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời nhân dân, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Theo Công điện của Bộ Tổng Tham mưu, thực hiện Công điện số 101/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại Hà Giang và ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, “giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và địa phương triển khai ngay các flycam bay quét các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, kịp thời phát hiện các vết nứt để cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ," Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội cử lực lượng, phương tiện, flycam thực hiện nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay (flycam) để kiểm tra các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, kịp thời phát hiện các vết nứt, cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa.

Cục Tác chiến cấp phép bay cho các phương tiện của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và các cơ quan liên quan triển khai lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ..., bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ ứng phó, khắc phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục