Quan chức ngoại giao Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ trực tiếp với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh quan hệ Nga-Mỹ "thực sự đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, và không nên đánh giá thấp nguy cơ đụng độ trực tiếp" giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo không nên đánh giá thấp nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Nga và Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại.

Trả lời phỏng vấn tờ Politika của Serbia, ông Ryabkov nhấn mạnh quan hệ giữa hai quốc gia "thực sự đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, và không nên đánh giá thấp nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Nga và Mỹ."

Ông Ryabkov mô tả tình huống mà các đối thủ đang tìm cách đẩy Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) chống lại Nga "để làm hài lòng Kiev" là "rất nguy hiểm."

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga "không vạch ra bất kỳ lằn ranh đỏ nào" và đang thể hiện sự kiên nhẫn giữa "những nỗ lực bất tận của Washington nhằm thử thách sức mạnh của Moskva trên mọi phương diện."

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel, Tổng tư lệnh các lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu, đồng thời là người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ, Tướng Christopher Cavoli cho rằng khi xung đột ở Ukraine kết thúc, quân đội Nga sẽ mạnh hơn hiện nay, vì đang học hỏi và trở nên tinh nhuệ hơn.

Tướng Cavoli nói: “Khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc, dù thế nào đi nữa, quân đội Nga sẽ mạnh hơn ngày nay.” Ông Cavoli chỉ ra rằng “quân đội Nga đang học hỏi, cải tiến, áp dụng kinh nghiệm” thu được trong chiến đấu.

Tướng Mỹ cảnh báo: “Các binh sỹ này sẽ hiện diện ở biên giới liên minh của chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ đối phó với một đối thủ có kỹ năng, sức mạnh thực sự và có ý định rõ ràng”.

Tướng Cavoli cho rằng NATO “không có giải pháp thay thế” trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Ông nói: “Hiện hàng chục nghìn binh sỹ đang ở trạng thái sẵn sàng; nếu có gì xảy ra, họ có thể được triển khai và tác chiến trong vài ngày. Đây là một bước tiến lớn nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước.

Tướng Cavoli cũng lập luận rằng "Nga là mối đe dọa lâu dài đối với liên minh... khi Moskva ngày càng hợp tác với những nước như Trung Quốc và Triều Tiên."

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn aif.ru, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Ông Lavrov nói: "Chúng tôi sẵn sàng tương tác với bất kỳ chính quyền nào do người dân Mỹ bầu ra, nhưng chỉ khi cuộc đối thoại như vậy dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cả hai bên đều lắng nghe những gì bên kia muốn nói.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ tránh đối thoại và cũng không làm gián đoạn cuộc đối thoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục