Quan chức Mỹ: Không nước nào có thể tự mình giải quyết thách thức khí hậu

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks nhấn mạnh không nước nào có thể tự mình giải quyết thách thức khí hậu và các nước có cơ hội tốt hơn để giải quyết hiểm họa này nếu hợp tác cùng nhau.

Cảnh ngập lụt do bão Idalia tại Crystal River, bang Florida, Mỹ năm 2023. (Ảnh: AA/TTXVN)
Cảnh ngập lụt do bão Idalia tại Crystal River, bang Florida, Mỹ năm 2023. (Ảnh: AA/TTXVN)

Hội nghị về khí hậu và quốc phòng khu vực châu Mỹ vừa diễn ra tại Học viện Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ với sự tham dự của lãnh đạo, quan chức cao cấp các nước khu vực Tây Bán cầu.

Hội nghị đã trao đổi về cách thức giải quyết những thách thức quốc phòng, an ninh do biến đổi khí hậu gây ra và tăng cường hợp tác khu vực để ứng phó, khẳng định biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn đối với an ninh quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, bà Kathleen Hicks, nhấn mạnh quyết tâm của Lầu Năm Góc trong việc ủng hộ các chiến lược huy động sự vào cuộc của cả bộ máy chính phủ, chiến lược của các đối tác và đồng minh.

Theo bà Hicks, không nước nào có thể tự mình giải quyết thách thức khí hậu và các nước có cơ hội tốt hơn để giải quyết hiểm họa này nếu hợp tác cùng nhau.

Hội nghị nằm trong loạt hoạt động ở cấp độ khu vực, được tổ chức trên cơ sở phối hợp với các cơ quan an ninh, quốc phòng và sự tham dự của các lãnh đạo quân sự, quan chức dân sự, nhà khoa học, chuyên gia ứng phó khẩn cấp và đại diện các tổ chức phi chính phủ, với mục đích nêu bật cách thức biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, năng lực hoạt động và sự chống chịu của hạ tầng… Những điều này đòi hỏi các hành động phối hợp cấp bách trên toàn khu vực.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách phòng thủ nội địa và khu vực Tây Bán cầu, bà Rebecca Zimmerman, biến đổi khí hậu đang định hình lại cục diện chiến lược, đòi hỏi ứng phó năng động và quan hệ đối tác tăng cường để bảo đảm lực lượng của các nước sẵn sàng trước các thách thức, trong khi cam kết tăng cường quan hệ đối tác trên toàn khu vực nhằm củng cố khả năng sẵn sàng và các cơ chế ứng phó ở khu vực.

Trong thời gian hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi cách thức tích hợp việc củng cố khả năng chống chịu trong việc xây dựng kế hoạch phòng thủ, phân bổ nguồn lực, tổ chức hoạt động và hợp tác an ninh, qua đó bảo đảm luôn duy trì khả năng sẵn sàng, thảo luận chiến lược xây dựng lực lượng quân đội, chiến dịch và hạ tầng có khả năng chống chịu với khí hậu, sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến để đưa ra quyết định và tăng cường vai trò then chốt của các lực lượng quân đội trong sẵn sàng ứng phó với thảm hoạ.

Những cuộc thảo luận này sẽ được tiếp tục trong khuôn khổ Ủy ban Công tác về những thách thức khí hậu, môi trường nhìn từ lăng kính quốc phòng, tổ chức nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước châu Mỹ vào tháng 10 tới tại Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục