Quan chức Fed: Cần giảm mạnh lãi suất trong năm tới

Chủ tịch Fed tại Chicago nhận định giữa bối cảnh lạm phát giảm và tiến gần đến mục tiêu, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, lãi suất cần giảm đáng kể trong vòng 12 tháng tới.
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng cần giảm mạnh lãi suất trong năm tới.

Theo ông Goolsbee, bên cạnh vấn đề lạm phát, Fed cũng chú ý đến những diễn biến của thị trường lao động. Ngoài ra, ông Goolsbee bày tỏ mong muốn duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh công cộng WBEZ của Chicago (Mỹ), ông Goolsbee nhận định giữa bối cảnh lạm phát giảm và tiến gần đến mục tiêu, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và thị trường lao động nằm trong phạm vi kiểm soát, lãi suất cần giảm đáng kể trong vòng 12 tháng tới.

Các nhà hoạch định chính sách Fed đã hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng Chín, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Mức cắt giảm lãi suất cao hơn dự kiến của Fed nhằm củng cố thị trường lao động, khi tốc độ tuyển dụng đã chậm lại trong những tháng gần đây. Lạm phát cũng giảm đáng kể và gần với mục tiêu 2% của Fed, sau khi vọt lên mức cao nhất trong bốn thập kỷ hai năm trước.

Các nhà phân tích đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của Fed vào tháng Mười Một. Các dự báo công bố tháng trước cho thấy Fed có thể sẽ chọn hạ lãi suất với mức thấp hơn (chỉ 0,25 điểm phần trăm) trong hai cuộc họp cuối cùng của năm nay.

Song, các chuyên gia cho rằng quy mô của bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế.

Mỹ dự kiến công bố báo cáo việc làm trong ngày 4/10 theo giờ địa phương. Số liệu này sẽ cung cấp thêm thông tin về tình hình trên thị trường lao động Mỹ.

Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho rằng cơ quan này có thể cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian tới. Ông Powell cho biết Fed không vội vã cắt giảm lãi suất một cách nhanh chóng, sau khi cơ quan này đã khởi đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Powell cho hay Fed sẽ làm những gì cần thiết để giữ lạm phát tiến gần đến mục tiêu 2% trong khi duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp. Lãi suất chính sách của Fed đang trong khoảng 4,75-5%.

Dự kiến, lãi suất sẽ giảm xuống khoảng 4,25-4,5% vào cuối năm nay và tiếp tục giảm xuống khoảng 3,25-3,50% vào cuối năm 2025, và việc nới lỏng chính sách sẽ kết thúc vào năm 2026 với lãi suất khoảng 2,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục