Quan chức ACMECS rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể 2019-2023

Đại diện Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Đoàn giám sát tham dự Hội nghị quan chức cấp cao trong khuôn khổ Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong ở Vientiane.
Hội nghị đề xuất giải pháp thời gian tới, gồm hợp tác về thương mại và đầu tư. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 14/10, Hội nghị quan chức cấp cao khuôn khổ Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Somboun Sihalath, Vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Lào, Trưởng đoàn Quan chức cấp cao ACMECS Lào.

Tham dự hội nghị có quan chức cấp cao ACMECS Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Đoàn giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã rà soát lại kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn 2019-2023 và đề ra phương hướng chuẩn bị dự thảo Kế hoạch tổng thể ACMECS thời gian tới của khuôn khổ hợp tác ACMECS.

Các đại biểu cũng trao đổi và nghe báo cáo việc tổ chức thực hiện công tác của ba trụ cột của ACMECS, gồm trụ cột kết nối cơ sở hạ tầng thông suốt; trụ cột đồng bộ hài hòa cơ sở hạ tầng; và trụ cột phát triển bền vững và hiện đại.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận về việc chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 10 do Lào chủ trì trong tháng 11, đặc biệt là công tác chuẩn bị về hậu cần, chương trình hội nghị và một số nội dung khác, như Dự thảo Tuyên bố Vientiane mà các lãnh đạo cấp cao các nước thành viên sẽ thông qua tại Hội nghị cấp cao.

Chiều cùng ngày, ông Somboun Sihalath, Vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Lào, đồng thời cũng là Trưởng đoàn Quan chức cấp cao Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) của Lào, đã tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam do Myanmar chủ trì; tham dự có các quan chức cấp cao CLMV và các Bộ, ngành liên quan của các nước thành viên CLMV.

Hội nghị đã rà soát lại việc tổ chức triển khai kết quả Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 10, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện Kế hoạch khung phát triển CLMV và nghe báo cáo về việc tổ chức thực hiện của tám đơn vị thuộc khuôn khổ hợp tác CLMV thời gian qua, cũng như những thuận lợi, tồn đọng và đề xuất giải pháp thời gian tới, gồm hợp tác về thương mại và đầu tư; hợp tác về vận tải; hợp tác về công nghiệp; hợp tác về du lịch; hợp tác về năng lượng; hợp tác phát triển nguồn nhân lực; hợp tác về nông nghiệp; và hợp tác về công nghệ, thông tin và truyền thông (ICT).

Hội nghị cũng đã trao đổi và đóng góp ý kiến đối với các văn kiện sẽ thông qua tại Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục