PKK đã bắt đầu rút các tay súng ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Quá trình rút các tay súng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu từ các tỉnh phía Bắc của nước này.
Quá trình rút các tay súng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu từ các tỉnh phía Bắc của nước này.

Tờ Milliet số ra ngày 19/4 cho biết thủ lĩnh bị giam cầm của PKK Abdullah Ocalan đã ra lệnh cho các tay súng tiến về biên giới với Iraq ở phía Nam.

Mệnh lệnh này đã được đại diện Đảng Hòa bình và dân chủ thân người Kurd làm trung gian chuyển tới các tư lệnh chiến trường của PKK sau cuộc gặp với thủ lĩnh Ocalan ngày 14/4 vừa qua.

Ông kêu gọi tất cả các thành viên PKK tập trung tại các doanh trại để chuẩn bị cho một cuộc rút quân có tổ chức khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Các toán quân đầu tiên đã rút khỏi các tỉnh khu vực Biển Đen phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ và tỉnh Erzurum sau đó sẽ tập trung tại tỉnh Tundzeli để từ đó chia thành hai nhóm lớn tiến về phía Bắc Iraq.

Việc rút các tay súng PKK khỏi Thổ Nhĩ Kỳ là điều kiện bắt buộc để Ankara giải quyết vấn đề người Kurd. Dự kiến việc rút các tay súng PKK khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất trước mùa Thu năm nay.

Trước đó, ngày 23/3, các tay súng PKK đã tuyên bố chính thức ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thủ lĩnh Ocalan ra lệnh ngừng cuộc chiến vũ trang đòi quyền tự trị kéo dài hàng thập kỷ qua ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi các thành viên hạ vũ khí và rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Năm 1984, PKK phát động cuộc chiến vũ trang nhằm đòi thành lập một nhà nước độc lập của người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó đến nay, khoảng 45.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục