Phú Thọ: Nước lũ tràn đê, sơ tán dân ở thị trấn Hạ Hòa

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, Công an ưu tiên lực lượng triển khai phương án sơ tán dân ở khu vực ven sông, vùng thấp, trũng, nhà cấp 4 của thị trấn Hạ Hòa.

Nhiều hộ dân xã Hiền Lương bị ngập sâu tới hơn 2m. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Nhiều hộ dân xã Hiền Lương bị ngập sâu tới hơn 2m. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Nước lũ từ các sông dâng cao gây tràn đê khiến nhiều xã vùng trũng, ven sông tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ngập nặng. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất ở nhiều nơi của huyện và đã có thiệt hại về người.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 10/9, tại xã Tứ Hiệp đã xảy ra sạt lở đất nhiều nơi khiến bà Vũ Thị Khánh (78 tuổi) tử vong và hàng chục hộ dân ở khu 1 chịu ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng khiến toàn bộ 6,7km của Quốc lộ 2D (đoạn qua xã Tứ Hiệp) bị nước sông Thao tràn qua đê gây nguy hiểm cho các hộ dân trong khu vực; 215 hộ trong đê bị ngập úng phải di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Nước lũ dâng cao cũng làm tràn đê hữu Thao (đoạn qua xã Xuân Áng). Tại xã Ấm Thượng, nước sông Thao đã vượt mức báo động III, cao hơn mức lũ lịch sử.

Lực lượng quân đội, người dân đã xuyên đêm đắp con trạch dài hơn 300 m để ngăn nước tràn. Sáng 10/9, Sư đoàn 316 của Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã tăng cường hơn 400 cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ huyện Hạ Hòa triển khai đắp trạch ngăn nước tại các xã Hậu Bổng, Ấm Hạ, Xuân Áng, Đan Thượng. Hiện, nước bắt đầu tràn vào thị trấn Hạ Hòa qua Quốc lộ 2B, gây ngập một số khu dân cư.

Sáng 10/9, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, phòng, chống lụt bão tại huyện Hạ Hòa.

Trước tình hình nước dâng quá nhanh, phương án chống tràn toàn tuyến không còn khả thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, Công an ưu tiên lực lượng triển khai phương án sơ tán dân ở khu vực ven sông, vùng thấp, trũng, nhà cấp 4... của thị trấn Hạ Hòa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và các địa phương phối hợp rà soát; giải pháp lâu dài là cải tạo, làm tường chắn các đoạn đê thấp cục bộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc di dời tài sản và sơ tán dân là yêu cầu bắt buộc. Cùng với vận động, tuyên truyền, nếu ai không tự nguyện di dời phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục