[Photo] Vĩnh Phúc: Sống thấp thỏm trong khu tập thể chờ sập
Trải qua nửa thế kỷ, khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, đối diện nguy cơ có thể sập đổ bất cứ lúc nào khiến người dân luôn sống trong lo âu, thấp thỏm.
Hoàng Hùng
Khu nhà tập thể của Công ty Cổ phần In Phúc Yên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Lớp bêtông chống thấm, chống nóng tầng thượng khu tập thể của Công ty Cổ phần In Phúc Yên bị long lở, hư hại. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trần nhà chị Hạnh ở tầng 4 khu tập thể của Công ty Cổ phần In Phúc Yên bị lở từng mảng lớn, đã nhiều lần rơi xuống gây nguy hiểm cho người dân. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trần nhà khu tập thể của Công ty Cổ phần In Phúc Yên rêu mốc loang lổ, thấm, dột khi mỗi khi trời mưa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trần khu tập thể long lở từng mảng lớn, dầm chịu lực bong tróc trơ khung thép hoen gỉ không đảm bảo an toàn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Hệ thống rãnh thoát nước và lớp bêtông chống thấm, chống nóng tầng thượng khu tập thể của Công ty Cổ phần In Phúc Yên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Các căn nhà trong khu tập thể của Công ty Cổ phần In Phúc Yên bị bong tróc, thấm, dột gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Khu tập thể của Công ty Cổ phần In Phúc Yên hiện đã xuống cấp ở mức độ nguy hiểm nhất, có nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Hệ thống quy chuẩn của Bộ Xây dựng về thiết kế, xây dựng chung cư, nhà cao tầng, đảm bảo an toàn khá đầy đủ nhưng gần đây vẫn xảy ra nhiều tai nạn thương tâm, nhất là trẻ nhỏ nên cần ý thức của dân.
Việt Nam hiện có trên 600/2.500 nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Nghệ An.
Theo ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội, hiện toàn thành phố có 1.579 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng trong giai đoạn 1960 đến 1992.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND các quận có chung cư nguy hiểm cấp độ D nhanh chóng di dời dân để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão nhưng dân vẫn bám trụ.
Sau gần 20 năm Hà Nội đặt vấn đề cải tạo chung cư cũ nhưng đến nay vẫn "dậm chân tại chỗ" do nhiều vướng mắc, nhất là về hệ số đền bù. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần "trọng tài" đứng giải quyết.