[Photo] Sơn La: Chè cổ thụ xã Tà Xùa được vinh danh cây di sản
Quần thể hơn 200 cây chè Shan tuyết thuộc loại cây lâu năm ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La), trong đó cây nhiều năm nhất là 300 năm tuổi, đã đủ điều kiện là cây di sản Việt Nam.
Thu hái chè Shan tuyết cổ thụ tại bản Bẹ, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Thu hái chè Shan tuyết cổ thụ tại bản Bẹ, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Hiện nay ở bản Bẹ, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) có hơn 200 cây chè Shan tuyết thuộc loại cây lâu năm, trong đó cây nhiều năm nhất là 300 năm tuổi. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đặt biển đánh dấu mã số cây chè Shan tuyết tại bản Bẹ, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) được vinh danh cây di sản. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Việt Nam.
Đặt biển đánh dấu mã số cây chè Shan tuyết tại bản Bẹ, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) được vinh danh cây di sản. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 2 vừa qua ước đạt 7.000 tấn với giá trị 10 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới.
Lễ tôn vinh cây chè tổ được tổ chức vào giữa Thu hoặc đầu Xuân theo nghi lễ truyền thống của người H'Mông Suối Giàng để cảm tạ trời đất, cảm tạ cây chè Shan.
Quần thể 100 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Giàng Pằng và Lãng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, đều mọc tự nhiên, có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, phải 1-2 người ôm mới hết.
Hoàng Su Phì (Hà Giang) có 25 cơ sở chế biến chè, trong đó 5 hợp tác xã chế biến chè quy mô từ 3-5 tấn/ngày, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, với thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng.