[Photo] Ngập tràn trang sức chế tác từ ngà voi trên 'thị trường đen'
Tình trạng buôn bán các sản phẩm ngà voi vẫn đang diễn ra sôi động tại Việt Nam, song việc ngăn chặn, xử lý các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ngà voi lớn vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Hùng Võ-Văn Hoàng
Các sản phẩm được chế tác từ ngà voi như vòng tay, nhẫn, lược, bút... được bày bán phổ biến tại Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các sản phẩm được chế tác từ ngà voi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các sản phẩm được chế tác từ ngà voi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các sản phẩm chế tác từ ngà voi chất kín trong các tủ kính. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lông voi được rao bán với giá 100.000 đồng mỗi sợi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhẫn được chế tác từ ngà voi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Vòng tay được chế tác từ ngà voi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Một khúc ngà voi được cân bán cho khách. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Lược được chế tác từ ngà voi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cặp bút được chế tác từ ngà voi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhẫn được chế tác cùng lông voi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi được rao bán trên mạng xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Không mạnh tay với các đối tượng tội phạm buôn bán ngà voi trái phép, loài voi còn đổ máu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Gần 1,4 tấn vảy tê tê và hơn 100kg (10 cặp) ngà voi giấu trong 1 container 20 feet vận chuyển từ cảng Apapa-Nigeria đã bị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phát hiện và thu giữ.
Namibia đã gia nhập nhóm 3 quốc gia láng giềng gồm Nam Phi, Zimbabwe và Botswana trong việc lên tiếng kêu gọi việc dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán ngà voi nhằm giải phóng số lượng ngà voi khổng lồ bị tồn kho.
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ tổ chức, đường dây, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một nam hành khách 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tên H.V.A, ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã.
Với những lời có cánh như ngà voi là linh vật mang lại sự bình an, xua đuổi tà khí, thế lực tội phạm đã “đánh” thẳng vào tâm lý người mua, từ đó khiến thị trường ngà voi ở nước ta ngày càng sôi động.
Không chỉ phổ biến trên facebook, zalo, có kênh bán hàng online lớn nhất nhì nước ta cũng rao bán hàng trăm sản phẩm và thông tin bán các sản phẩm làm từ ngà voi, xương voi trên hệ thống của minh.