Phó Tổng thống Mỹ đề xuất khấu trừ thuế mạnh cho các doanh nghiệp nhỏ

Đề xuất khấu trừ thuế là chính sách kinh tế mới nhất của bà Kamala Harris nhằm giành được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu Mỹ sau khi bà chính thức tham gia cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đưa ra đề xuất khấu trừ thuế lên tới 50.000 USD cho các doanh nghiệp nhỏ vào ngày 4/9 (giờ địa phương), tăng gấp 10 lần so với khoản hỗ trợ hiện tại.

Đây là chính sách kinh tế mới nhất của bà nhằm giành được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu Mỹ sau khi bà chính thức tham gia cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ hơn một tháng trước.

Một quan chức phụ trách chiến dịch cho biết kế hoạch mới sẽ được bà Harris công bố tại New Hampshire trong ngày 4/9.

Dự kiến, kế hoạch sẽ mở rộng khoản khấu trừ chi phí khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ từ 5.000 USD lên 50.000 USD.

Quan chức này cho biết chi phí trung bình để một doanh nghiệp mới khởi nghiệp vào khoảng 40.000 USD.

Theo thống kê chính thức, 33 triệu doanh nghiệp nhỏ của Mỹ sử dụng khoảng 46% tổng lao động trong khu vực tư nhân và tạo ra 70% việc làm mới ròng kể từ năm 2019.

Vị quan chức cho biết thêm kế hoạch cũng sẽ cho phép khấu trừ thuế tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp nhỏ, tạo điều kiện để họ dễ dàng xin giấy phép hành nghề trên toàn quốc hơn, đồng thời bao gồm một quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ để các ngân hàng cộng đồng có thể trang trải chi phí lãi suất.

Ngoài ra, tại sự kiện tại New Hamshire, bà Harris cũng sẽ công bố mục tiêu có 25 triệu đơn xin thành lập doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Con số này vượt qua con số 19 triệu đơn dưới thời ông Joe Biden, người nhậm chức vào tháng 1/2021.

Chương trình nghị sự kinh tế chung của bà Harris có thể gặp phải sự phản đối từ cả các tập đoàn và Quốc hội.Trong bài phát biểu đầu tiên tập trung vào nền kinh tế với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ hồi tháng trước, bà Harris đã cam kết cắt giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, cấm các cửa hàng tạp hóa "thổi giá" và xây dựng thêm nhà ở giá rẻ.

Theo giới quan sát, bà Harris đang muốn tạo ra sự tương phản với đối thủ của mình, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, về chiến lược kinh tế chung - cụ thể là về thuế quan và thuế.

Chương trình nghị sự kinh tế của bà tập trung vào việc đánh thuế nhiều hơn vào các cá nhân và công ty giàu có, đồng thời tăng ngân sách liên bang cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và các chương trình xã hội khác dành cho cha mẹ đi làm.

Các cố vấn kinh tế của ông Trump trước đây đã lập luận rằng các đề xuất của bà Harris sẽ thúc đẩy lạm phát và gây tổn hại đến nền kinh tế.

Theo dự kiến, ông Trump và bà Harris sẽ cuộc tranh luận trực tiếp vào ngày 10/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục