Chiều 25/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếpthân mật các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ ba.
Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến về việc tổ chức Diễn đàn và kết quả thảoluận của các đại biểu tại Diễn đàn, đồng thời khẳng định mong muốn trước saunhư một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là tiếp tục củng cố và khôngngừng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Namvà Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt, hai nước giảiquyết các vấn đề tồn tại thông qua thương lượng hòa bình, hữu nghị.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chân thành chúc mừng các đại biểu Trung Quốcvà nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốcsắp tới.
Trước đó, từ 23-25/9, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ ba do Liên hiệpcác tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốcđồng tổ chức đã diễn ra tại Vĩnh Phúc.
Diễn đàn có sự tham gia của các nhânsỹ, học giả, chuyên gia của hai nước có nhiều năm đóng góp và có sự quantâm, hiểu biết sâu sắc về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Tại diễn đàn, trong bầu không khí hữu nghị, trên tinh thần xây dựng và tháiđộ trách nhiệm, các đại biểu đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và thựcchất về tình hình phát triển quan hệ Việt-Trung trong 20 năm qua kể từ khibình thường hóa, phân tích về những tình hình mới trong thời gian gần đây vàkiến nghị biện pháp nhằm góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị giữanhân dân hai nước trong thời gian tới.
Đại biểu hai bên nhất trí nhận định rằng, quan hệ láng giềng hữu nghịViệt-Trung là tài sản vô cùng quý báu của hai dân tộc.
Kinh nghiệm 20 nămqua cho thấy, tinh thần đoàn kết gắn bó, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹpvà bền vững giữa hai nước là cơ sở và động lực hết sức quan trọng đối với sựphát triển lành mạnh quan hệ Việt-Trung, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dàicủa nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khuvực.
Trong tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước Việt-Trungcàng cần mở rộng giao lưu, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tácgiữa hai nước. Đại biểu hai bên thống nhất nhận thức rằng, tranh chấp trênbiển đảo là vấn đề tồn tại khách quan trong quan hệ Việt-Trung, cần được xửlý hết sức tỉnh táo cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòabình, hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước.
Hai bên cần tiếp tục đàm phán hòa bình hiệp thương tìm kiếm giải pháp hòabình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi chưa có giải pháp cuối cùng,hai bên cùng nỗ lực gìn giữ ổn định tình hình ở Biển Đông, không có hànhđộng làm phức tạp thêm tình hình hoặc mở rộng thêm tranh chấp.
Đại biểu hai bên nhất trí bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, hai nước duy trìđều dặn các chuyến thăm cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan của hainước tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế và các lĩnhvực khác nhau trên tinh thần đoàn kết, tương trợ và cùng có lợi, góp phần đểhai nước cùng phát triển bền vững.
Hai bên cần tăng cường các hoạt độngthông tin, truyền thông với những nội dung tích cực, xây dựng có lợi choquan hệ láng giềng hữu nghị Việt-Trung, tránh các hành vi và thông tin biểuhiện thiếu khách quan tổn hai đến tình cảm của nhân dân và quan hệ hữu nghịViệt-Trung.
Hai bên cần tích cực mở rộng giao lưu nhân dân, nhất là giữa các học giả,nhà báo, thanh niên, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữunghị giữa nhân dân hai nước./.
Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến về việc tổ chức Diễn đàn và kết quả thảoluận của các đại biểu tại Diễn đàn, đồng thời khẳng định mong muốn trước saunhư một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là tiếp tục củng cố và khôngngừng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Namvà Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt, hai nước giảiquyết các vấn đề tồn tại thông qua thương lượng hòa bình, hữu nghị.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chân thành chúc mừng các đại biểu Trung Quốcvà nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốcsắp tới.
Trước đó, từ 23-25/9, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ ba do Liên hiệpcác tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốcđồng tổ chức đã diễn ra tại Vĩnh Phúc.
Diễn đàn có sự tham gia của các nhânsỹ, học giả, chuyên gia của hai nước có nhiều năm đóng góp và có sự quantâm, hiểu biết sâu sắc về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Tại diễn đàn, trong bầu không khí hữu nghị, trên tinh thần xây dựng và tháiđộ trách nhiệm, các đại biểu đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và thựcchất về tình hình phát triển quan hệ Việt-Trung trong 20 năm qua kể từ khibình thường hóa, phân tích về những tình hình mới trong thời gian gần đây vàkiến nghị biện pháp nhằm góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị giữanhân dân hai nước trong thời gian tới.
Đại biểu hai bên nhất trí nhận định rằng, quan hệ láng giềng hữu nghịViệt-Trung là tài sản vô cùng quý báu của hai dân tộc.
Kinh nghiệm 20 nămqua cho thấy, tinh thần đoàn kết gắn bó, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹpvà bền vững giữa hai nước là cơ sở và động lực hết sức quan trọng đối với sựphát triển lành mạnh quan hệ Việt-Trung, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dàicủa nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khuvực.
Trong tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước Việt-Trungcàng cần mở rộng giao lưu, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tácgiữa hai nước. Đại biểu hai bên thống nhất nhận thức rằng, tranh chấp trênbiển đảo là vấn đề tồn tại khách quan trong quan hệ Việt-Trung, cần được xửlý hết sức tỉnh táo cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòabình, hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước.
Hai bên cần tiếp tục đàm phán hòa bình hiệp thương tìm kiếm giải pháp hòabình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi chưa có giải pháp cuối cùng,hai bên cùng nỗ lực gìn giữ ổn định tình hình ở Biển Đông, không có hànhđộng làm phức tạp thêm tình hình hoặc mở rộng thêm tranh chấp.
Đại biểu hai bên nhất trí bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, hai nước duy trìđều dặn các chuyến thăm cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan của hainước tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế và các lĩnhvực khác nhau trên tinh thần đoàn kết, tương trợ và cùng có lợi, góp phần đểhai nước cùng phát triển bền vững.
Hai bên cần tăng cường các hoạt độngthông tin, truyền thông với những nội dung tích cực, xây dựng có lợi choquan hệ láng giềng hữu nghị Việt-Trung, tránh các hành vi và thông tin biểuhiện thiếu khách quan tổn hai đến tình cảm của nhân dân và quan hệ hữu nghịViệt-Trung.
Hai bên cần tích cực mở rộng giao lưu nhân dân, nhất là giữa các học giả,nhà báo, thanh niên, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữunghị giữa nhân dân hai nước./.
(TTXVN/Vietnam+)