Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Gỡ khó cho các dự án động lực của Quảng Ninh

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án động lực của tỉnh Quảng Ninh đồng nghĩa với tháo gỡ khó khăn chung cho các địa phương trong cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi kiểm tra một số dự án tại huyện Vân Đồn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi kiểm tra một số dự án tại huyện Vân Đồn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 2/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua xóa nhà tạm, dột nát và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao kết quả đạt được trong quý 1/2025 về phát triển kinh tế xã hội, hoan nghênh Quảng Ninh chấp hành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương về tăng trưởng kinh tế, khi tỉnh chủ động nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 lên 14%, cao hơn 2% so với Chính phủ giao với các giải pháp rõ ràng, cụ thể.

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát khu vực dự kiến đầu tư hạng mục hangar (bảo dưỡng, sửa chữa máy bay) tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn và các dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tại xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn), Dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh ở thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là 3 dự án động lực làm thay đổi diện mạo của Quảng Ninh. Do vậy, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án này của tỉnh đồng nghĩa với tháo gỡ khó khăn chung cho các địa phương trong cả nước.

Hiện, các dự án này gặp nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục cấp phép đầu tư, nguồn nguyên liệu san lấp, quy hoạch chung của các địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ xây dựng các hạng mục của dự án, qua đó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động bảo trì, bảo dưỡng tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Khi dự án hoàn thành cũng góp phần thực hiện mục tiêu đưa Sân bay Vân Đồn thành một trung tâm logistics của Việt Nam, cửa ngõ trung chuyển vận tải đa phương thức kết nối với Trung Quốc, Đông Bắc Á và ASEAN.

Đối với các nguồn đất san lấp và làm dự án công viên ở thành phố Hạ Long liên quan quy hoạch đất rừng, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình giao các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh có báo cáo, đề xuất Chính phủ để sớm có phương án tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

pho-thu-tuong-nguyen-hoa-binh.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng khi có sự thay đổi địa giới hành chính, cần phân cấp, phân quyền cho các địa phương chủ động trong lập, thay đổi quy hoạch và tự chịu trách nhiệm, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, từ đó sớm đưa được vốn đầu vào nền kinh tế đem lại hiệu quả cao.

Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tốc độ tăng trưởng (GRDP) quý 1 của Quảng Ninh ước đạt 10,91% so với cùng kỳ, đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 7 cả nước, cao hơn 0,4 điểm % kế hoạch tăng trưởng quý 1. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh đạt 955 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,03 tỷ USD, tăng tương ứng 19,2% và 16,3% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý 1 ước đạt 25.882 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 3 tháng đạt 167,33 triệu USD, thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 15.719 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.

Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý 1/2025 là 1.278 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao đầu năm, đạt 10% kế hoạch sau điều chỉnh. Riêng về giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết quý 1 là 107 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” của Chính phủ, hiện nay, Quảng Ninh đang có 5 dự án nhà ở xã hội được triển khai với tổng quy mô khoảng 2.900 căn, đang lập quy hoạch đô thị 12 dự án với quy mô khoảng 20.200 căn hộ.

Quảng Ninh đã có nhiều cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó đảm bảo mục tiêu Chính phủ đã giao cho tỉnh.

Tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công, xóa nhà tạm, dột nát; hoàn thành hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn khắc phục hậu quả bão Yagi.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” của Chính phủ, Quảng Ninh phấn đấu trong tháng 10/2025 hoàn thành hỗ trợ nâng cao chất lượng nhà ở đối với 135 hộ nghèo, cận nghèo và đến hết năm hoàn thành hỗ trợ 329 hộ người có công với cách mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là nước EU đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, trong gần 50 năm qua, mối quan hệ song phương Việt Nam-Tây Ban Nha đã ngày càng phát triển bền chặt và toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ truy điệu đồng chí Khamtay Siphandone

Ngày 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Khamtay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Sáng 7/4/2025, nhân chuyến sang dự Lễ viếng và truy điệu nguyên Chủ tịch Đảng NDCM Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào Khamtay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.