Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tình hình sau bão số 3 tại tỉnh Hải Dương

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ đã quyết định dành 30 tỷ đồng hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương khắc phục hậu quả bão số 3, tỉnh Hải Dương căn cứ thực tế thiệt hại của người dân để hỗ trợ.

Người dân báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Thành Long (ngoài cùng, bên trái) về thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với các diện tích trồng dưa trong nhà màng, nhà lưới tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Người dân báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Thành Long (ngoài cùng, bên trái) về thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với các diện tích trồng dưa trong nhà màng, nhà lưới tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Chiều 8/9, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, động viên và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 tại tỉnh Hải Dương.

Tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Phó Thủ tướng đã tới thăm, động viên, chia sẻ với nông dân Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Minh Đức, nơi đang có diện tích trồng dưa trong nhà màng nhà lưới bị thiệt hại nặng do bão.

Ông Hoàng Anh Thư, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã, cho biết cơn bão đã khiến 45ha trồng dưa vàng và dưa lưới bị thiệt hại nặng nề.

Mặc dù các thành viên Hợp tác xã đã chủ động và tìm mọi cách để phòng, chống theo chỉ đạo của tỉnh và địa phương nhưng đành bất lực trước sức tàn phá của cơn bão.

ttxvn_0809_le thanh long hai duong (2).jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đi thăm, động viên, chỉ đạo khắc phục sản xuất nông nghiệp ở các hộ dân trồng dưa trong nhà màng, nhà lưới tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Gió giật mạnh trong chiều và tối 7/9 khiến nhiều khung nhà màng, nhà lưới bị đổ, hư hỏng nặng, toàn bộ diện tích này đang sắp đến kỳ thu hoạch.

Canh tác dưa trong nhà màng, nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, sản phẩm được bán vào các siêu thị, chợ đầu mối, mỗi năm canh tác thuận lợi cho thu hoạch được 4 vụ, trừ chi phí, lợi nhuận 1 tỷ đồng/ha.

Canh tác dưa trong nhà màng nhà lưới không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương và thu hút lao động trẻ về lại với nông nghiệp.

Thiệt hại về cơ sở vật chất rất lớn, dự kiến sẽ mất khoảng 2 tháng mới khôi phục lại được. Khó khăn nhất với Hợp tác xã thời điểm này là thiếu nhân lực và vốn để tái đầu tư.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đang chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại và có hướng dẫn nông dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định, nhờ sự chuẩn bị kỹ trong công tác chuẩn bị, phòng, chống bão nên thiệt hại về người do cơn bão lần này gây ra ít hơn các cơn bão trước nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn.

Chia sẻ với những thiệt hại của bà con nhân dân, Phó Thủ tướng đã động viên bà con nỗ lực khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

ttxvn_0809_le thanh long hai duong (3).jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long động viên, chỉ đạo khắc phục sản xuất nông nghiệp ở các hộ dân trồng dưa trong nhà màng, nhà lưới tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã quyết định giành một khoản kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương khắc phục hậu quả bão số 3. Kinh phí này sẽ gửi về tỉnh, tỉnh Hải Dương căn cứ thực tế thiệt hại của người dân để bố trí hỗ trợ, chia sẻ, động viên bà con nhân dân.

Cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng, đại diện Hợp tác xã Tân Minh Đức cho biết bà con nông dân sẽ động viên nhau, với tinh thần cố gắng cao nhất để từng bước khôi phục lại sản xuất.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã kiểm tra việc khắc phục hậu quả do bão gây ra tại Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc).

Tại đây, thầy Nguyễn Kim Chính, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trong cơn bão chiều 7/9, gió mạnh đã cuốn bay toàn bộ khung và mái nhà của nhà đa năng của trường ra xa hơn 120m. Rất may không gây ảnh hưởng đến người dân.

Nhà đa năng có diện tích 360m2 và được đưa vào sử dụng được 1 học kỳ. Trường có 386 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên. Nhà trường trước mắt ưu tiên khắc phục an toàn, lập thống kê thiệt hại, báo cáo cấp có thẩm quyền, sớm ổn định việc dạy học.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ với thiệt hại của nhà trường, ghi nhận những cố gắng của nhà trường và chính quyền địa phương trong khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị địa phương cùng nhà trường nhanh chóng sửa chữa lại cơ sở vật chất, trường lớp để sớm đón các học sinh trở lại học bình thường.

ttxvn_0809_le thanh long hai duong (5).jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến thăm Trường THCS Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc và chỉ đạo khắc phục việc sửa chữa các lớp học, phòng học bị tốc mái, hư hỏng để sớm đón học sinh trở lại học bình thường. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Thông tin thêm với đoàn công tác của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu cho biết toàn tỉnh có hàng trăm điểm trường có thiệt hại về cơ sở vật chất, riêng điểm trường Trung học Cơ sở Gia Lộc là nơi bị thiệt hại nặng nhất của huyện Gia Lộc.

Nhờ sự chủ động và nghiêm túc phòng, chống bão của nhà trường theo công điện của tỉnh nên đã đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Ngay sau khi bão suy yếu, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an và quân đội phối hợp, hỗ trợ các điểm trường khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, dọn dẹp lại khuôn viên trường lớp để các nhà trường sớm ổn định việc dạy học.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết sẽ chỉ đạo Sở giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo tuyệt đối an toàn mới đón học sinh trở lại học tập.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu đã kiểm tra tình hình thiệt hại, chia sẻ, động viên người dân bị thiệt hại và chỉ đạo các biện pháp khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 gây ra tại các xã An Đức, Hồng Phong, Tân Phong (huyện Ninh Giang), xã Yết Kiêu và Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục