Phó Thống đốc nêu giải pháp để tiếp tục tăng trưởng tín dụng ở mức cao

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% (con số định hướng trong điều hành), quan trọng nhất là tập trung cho tăng trưởng tín dụng, tức là mở rộng đầu tư nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7/9, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông tin về giải pháp thực hiện tăng trưởng tín dụng năm 2024 ở mức 15%.

Tăng trưởng tích cực từ tháng 4

Theo Phó thống đốc Đào Minh Tú, dư nợ tín dụng tính đến ngày 7/9 tăng 7,75% theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, mục tiêu đặt ra cả năm khoảng 15% có điều chỉnh tùy theo yêu cầu thực tế đến thời điểm cuối năm và đến thời điểm này đạt 7,75%.

Ông Tú giải thích, những tháng đầu năm tăng trưởng âm, có những thời điểm âm đến gần 2% trong 3 tháng đầu năm, song từ tháng 4 trở đi tăng trưởng tín dụng khá tích cực và việc tăng trưởng trong thời gian tháng 7/2024-8/2024 tích cực hơn.

Đưa ra so sánh với cùng thời điểm của năm 2023 (ở mức 5,33%) và cuối năm vẫn đạt được con số mục tiêu đặt ra là 13,71%. Còn năm nay, tốc độ tăng trưởng trên tất cả các mục được đánh giá là rất tích cực, ông Tú cho rằng có khả năng đạt được 15%.

Tuy vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm nay (con số định hướng trong điều hành không phải con số áp đặt), ông Đào Minh Tú cho rằng quan trọng nhất là làm sao tập trung cho tăng trưởng tín dụng, tức là mở rộng đầu tư nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế.

“Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra những nhiệm vụ rất quyết liệt để đạt được tăng trưởng tín dụng, trong đó với hàng loạt các giải pháp, biện pháp tích cực, từ kinh nghiệm của những năm trước đến những biện pháp của riêng cho năm nay,” ông nói.

Trong đó, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước việc phân bố để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các tổ chức tín dụng ngay từ cuối năm 2023 đã phân bổ hết chỉ tiêu 15% cho tất cả các ngân hàng để các ngân hàng thương mại chủ động trong vấn đề cấp tín dụng, đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng có các biện pháp để từng bước hạ lãi suất.

Lãi suất giảm tích cực

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hiện lãi suất đã giảm khá tích cực (trong đó, lãi suất cho vay những khoản mới trung bình là 6,23% giảm 0,86% so với cuối năm 2023; còn lãi suất huy động là 3,84%, tăng 0,23% nhưng chỉ tăng ở mức nhỏ tại một số ngân hàng thương mại nhỏ.

“Có thể nói huy động tăng nhưng cho vay giảm, điều đó đồng nghĩa với câu chuyện các ngân hàng thương mại đã chia sẻ với doanh nghiệp rất nhiều. Mặc dù tiền gửi phải tăng lên để trả cho lãi suất cao hơn cho người gửi nhưng tiền cho vay lại giảm, chênh lệch đầu vào-đầu ra sẽ thu hẹp và lợi nhuận năm nay chắc sẽ có phần giảm bớt so với năm trước,” ông Đào Minh Tú nói.

Cũng theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá năm nay ổn định, mức mất giá đồng tiền VNĐ cho đến nay chỉ là 1,5% (thấp hơn rất nhiều so với các nước khác). Theo ông Tú, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tỷ giá điều hành ổn định, hợp lý và tiếp tục thu hút được vốn đầu tư của nước ngoài.

“Khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại hiện nay kể cả room tín dụng cũng như nguồn lực, nguồn vốn, thanh khoản đầy đủ cho nhu cầu vốn tín dụng, quan trọng lúc này là khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh như thế nào đòi hỏi nhiều chính sách vĩ mô khác đồng hành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hấp thụ nhu cầu vốn vay. Nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh. Còn nhiều chính sách giải pháp vĩ mô khác đồng hành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hấp thụ vốn tín dụng,” ông Đào Minh Tú nói.

TúNHNN.jpg
Phó Thống đốc Đào Minh Tú thông tin tại buổi Họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7/9. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo ông Đào Minh Tú, các hội nghị kết nối của 63 tỉnh, thành phố, các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách tín dụng theo chương trình mục tiêu đều được triển khai rất quyết liệt.

Đặc biệt về cơ chế chính sách, sau khi triển khai Luật các tổ chức tín dụng mới, Ngân hàng Nhà nước đã tháo gỡ rất nhiều về thủ tục, điều kiện… để các ngân hàng thương mại có căn cứ pháp lý để có thể cho vay. Cuối cùng là việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động tín dụng tạo điều kiện thuận lợi kể cả người vay và người cho vay.

“Đó là các giải pháp Ngân hàng Nhà nước đang triển khai và thời gian tới sẽ tiếp tục coi trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn và tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại cũng như yêu cầu các ngân hàng thương mại tập trung hơn nữa vào những lĩnh vực trọng tâm và lĩnh vực ưu tiên như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Đơn cử, các gói hỗ trợ cho vay ưu đãi như gói 120.000 tỷ đồng (nay đã nâng lên thành 140.000 tỷ đồng vì có 4 ngân hàng thương mại đăng ký thêm), hay gói cho xuất khẩu thủy hải sản đã giải ngân vượt con số dự báo 30.000 tỷ đồng, hiện đã giải ngân là 36.000 tỷ đồng và tiếp tục tăng số dư của gói này lên, dự kiến trong vòng từ 50.000-60.000 tỷ đồng. Ngoài ra, gói cho nhà ở xã hội tiếp tục tăng tính ưu đãi, lãi suất tiếp tục giảm bớt và thời hạn cũng kéo dài từ 5-10 năm giúp cho người mua nhà có điều kiện tiếp cận cũng như giải ngân tích cực gói 140.000 tỷ đồng.

“Với con số dư nợ của tín dụng đến thời điểm hiện nay và cùng những chính sách của ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng và sự đồng bộ chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, hy vọng cuối năm nay mức tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục góp phần cho việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7%,” Phó Thống đốc Đào Minh Tú cung cấp thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục