Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Sau hơn 50 năm thiết lập ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Australia đã có những tiến bộ vượt bậc, duy trì hiệu quả, đều đặn hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trong các lĩnh vực chủ chốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại buổi chào xã giao. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại buổi chào xã giao. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Canberra, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Australia, tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Canberra sáng 13/9 (giờ địa phương), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng một số đại diện của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội kiến Toàn quyền Australia, bà Samantha Joy Mostyn.

Tại cuộc hội kiến, Toàn quyền Samantha Joy Mostyn đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (tên gọi quốc tế là Yagi) và lũ lụt gây ra đối với các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, cho biết Australia là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ nguồn lực để góp phần cùng Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện sinh động mối quan hệ thân thiết giữa hai đất nước.

Toàn quyền Samantha Joy Mostyn bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống của người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chân thành cảm ơn Toàn quyền Samantha Joy Mostyn và Chính phủ Australia đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu, kịp thời để khắc phục hậu quả bão số 3 và lũ lụt; nhấn mạnh đây là nguồn động viên rất lớn dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (2).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Chính phủ Australia về những thành tựu đạt được sau hơn 2 năm cầm quyền, chúc mừng Australia đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 niệm quan hệ đối thoại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Australia, khẳng định vai trò ngày càng lớn của Australia trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao chính sách của Chính phủ Australia coi trọng và dành nguồn lực cho khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thông qua các hành động cụ thể, thiết thực như “Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040,” thành lập Trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính sách Australia-Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Toàn quyền Samantha Joy Mostyn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vui mừng nhận thấy sau hơn 50 năm thiết lập ngoại giao (1973-2023), quan hệ hai nước đã có những tiến bộ vượt bậc, duy trì hiệu quả, đều đặn hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trong các lĩnh vực chủ chốt, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Hai bên đánh giá cao việc Việt Nam và Australia luôn hợp tác tích cực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc và trong vấn đề Biển Đông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam đăng cai năm Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027, đồng thời bày tỏ hy vọng Australia sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ chế của Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Toàn quyền Samantha Joy Mostyn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng trao đổi và nhấn mạnh một số phương hướng nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia vừa thiết lập.

Về quan hệ chính trị-quốc phòng-an ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa đà phát triển tốt đẹp hiện nay; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc và các cơ chế cấp cao nhằm củng cố sự tin cậy chiến lược trong khuôn khổ quan hệ mới; triển khai hiệu quả và thực chất các thỏa thuận đã có giữa hai nước, phối hợp xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2027.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Australia dành cho Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và tăng cường năng lực, đặc biệt là trong đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình, hỗ trợ máy bay vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam đến Nam Sudan. Các hoạt động hợp tác này thể hiện lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao việc hai nước đã thông qua Chiến lược Tăng cường Hợp tác kinh tế (EEES) - nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối hai nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến đầu tư và thương mại, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong những năm tới; chú trọng các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao; Australia mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam, trước mắt là tôm nguyên con, quả chanh leo và quả bưởi...; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư lớn của Australia đầu tư vào Việt Nam.

Về hợp tác giáo dục-đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam học tập tại Australia sau khi thông qua Quy định mới về giáo dục quốc tế (dự kiến tháng 12/2024), tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập ở Australia...

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Australia và đề nghị Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp lập trường và tăng cường các hoạt động hợp tác an ninh, an toàn trên biển, chống các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tội phạm xuyên quốc gia...

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (3).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký sổ lưu bút tại Phủ Toàn quyền Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Về các lĩnh vực khác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên tích cực hợp tác triển khai Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam về việc hỗ trợ công dân Việt Nam làm việc trong ngành nông nghiệp, tăng cường tiếp nhận lao động của Việt Nam vào các ngành nghề Australia đang thiếu hụt; Australia tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhất là lĩnh vực bán dẫn, quản lý công, xây dựng chính sách công và tài chính vĩ mô; xem xét ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, mở thêm đường bay trực tiếp mới giữa hai nước, phấn đấu đưa hai nước vào danh sách nhóm các thị trường du lịch hàng đầu của nhau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ mong muốn Toàn quyền Samantha Joy Mostyn cùng Chính phủ Australia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Autralia có cuộc sống ổn định, hòa nhập, giữ gìn bản sắc dân tộc, đóng góp cho nền kinh tế Australia và là cầu nối cho quan hệ hai nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Australia, Toàn quyền Samantha Joy Mostyn cho biết sẽ chuyển những đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tới các cơ quan hữu quan của Australia để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (11).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Toàn quyền Samantha Joy Mostyn cũng cho rằng quan hệ hợp tác giữa các địa phương là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước; đánh giá cộng đồng người Việt có đóng góp rất lớn ở Australia, luôn tôn trọng, đề cao các giá trị, lối sống của Australia, đồng thời luôn gìn giữ, phát huy và tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam tới người dân sở tại.

Toàn quyền Samantha Joy Mostyn bày tỏ vui mừng khi tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham gia chính trường rất cao, đặc biệt, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV lên tới hơn 30%; nhấn mạnh đây là thành tựu rất đáng tự hào trong việc bảo đảm bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ ở những vị trí chủ chốt, quan trọng.

Tại hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Toàn quyền Samantha Joy Mostyn.

Trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Toàn quyền Samantha Joy Mostyn cho biết bà rất mong sớm sang thăm Việt Nam, và trên cương vị của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (4).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (phải) và bà Sue Lines - Chủ tịch Thượng viện Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Trước đó, chiều 12/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Nghị viện Australia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines.

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines bày tỏ vui mừng khi chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới thăm và làm việc tại Australia; trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo và Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Nghị viện Australia sự đón tiếp nồng nhiệt trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 8 vừa qua.

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cho biết trước hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra đối với các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, Chính phủ Australia đã gửi viện trợ 3 triệu AUD để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy hai nước luôn sát cánh cùng nhau trước thảm họa thiên tai.

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines tin tưởng Việt Nam sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của người dân.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chân thành cảm ơn sự chia sẻ kịp thời của Chính phủ Australia; nhấn mạnh nguồn lực hỗ trợ này sẽ được Việt Nam sử dụng hiệu quả nhất, góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Nghị viện và Chính phủ Australia về những thành tựu đạt được sau 2 năm cầm quyền, đặc biệt đã thông qua nhiều dự luật quan trọng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực, kiềm chế được lạm phát và triển khai nhiều chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (5).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tại cuộc hội kiến bà Sue Lines - Chủ tịch Thượng viện Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng rằng với vai trò và vị trí ngày càng cao trong khu vực, Australia sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Cùng với đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia, hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được mở rộng và đi vào thực chất.

Hai bên đang tích cực phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia ký năm 2022; duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế.

Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện hai nước đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn và nhấn mạnh nhiều biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước và hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (10).jpg
Bà Sue Lines - Chủ tịch Thượng viện Australia - tại buổi hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines vui mừng thông báo, sau chuyến thăm của bà đến Việt Nam vào cuối tháng 8 vừa qua, hai nước đang triển khai các biện pháp nhằm mở cửa cho mận của Australia vào Việt Nam.

Nhận định rằng đây chỉ là một phần trong mục tiêu thương mại của hai nước, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines bày tỏ tin tưởng với việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Australia-Việt Nam chắc chắn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cũng trao đổi cởi mở, chân thành về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm; đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Australia không chỉ ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội sở tại, đóng góp cho nền kinh tế Australia mà còn giữ gìn bản sắc dân tộc và là cầu nối cho quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và sự quyết tâm của lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển và hội nhập của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (6).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và bà Katy Gallagher - Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Dịch vụ công và Bộ trưởng Phụ nữ của Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp bà Katy Gallagher - Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Phụ nữ và Bộ trưởng Dịch vụ công của Australia.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao thành tựu mà Australia đạt được trong các lĩnh vực do Bộ trưởng Katy Gallagher phụ trách, trong đó có việc xây dựng và triển khai nhiều chính sách phát triển phụ nữ, cung cấp dịch vụ công/tài chính công chất lượng cao cho người dân Australia.

Phó Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn Chính phủ Australia đã đồng hành vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam trong nhiều năm qua, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2023-2025 và triển khai thực hiện Luật sau khi được ban hành, đồng thời hỗ trợ triển khai nhiều chương trình, dự án cho phụ nữ trong các lĩnh vực sức khỏe, phòng chống bạo lực giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát triển và quảng bá sản phẩm địa phương, nâng cao năng lực cho công chức, cấp học bổng cho học sinh/sinh viên nghèo...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đưa ra một số đề xuất và bày tỏ mong muốn Chính phủ Australia cũng như cá nhân Bộ trưởng Katy Gallagher tiếp tục phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (7).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp bà Katy Gallagher - Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Dịch vụ công và Bộ trưởng Phụ nữ của Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Về phần mình, Bộ trưởng Katy Gallagher cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã chia sẻ những thông tin hết sức quan trọng về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực này; cho rằng hai nước có nhiều cơ hội để trao đổi, học hỏi và tìm giải pháp cho những thách thức đang gặp phải.

Bộ trưởng Katy Gallagher nhấn mạnh ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, Chính phủ Australia đã luôn khẳng định ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam.

Về dịch vụ công, Bộ trưởng Katy Gallagher nêu rõ đây là vấn đề quan trọng, là ưu tiên của Chính phủ Australia, đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực. Do đó, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác để thúc đẩy năng lực phục vụ tốt cho người dân hai nước.

Cũng trong chiều 12/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam, bà Sharon Claydon.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (8).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và bà Sharon Claydon - Phó Chủ tịch Hạ viện Australia, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Hạ viện Sharon Claydon đánh giá cao những thành tựu to lớn của mối quan hệ Việt Nam-Australia trong hơn 50 năm qua, đặc biệt là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024; khẳng định sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện.

Hai Phó Chủ tịch cũng dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới.

Bà Sharon Claydon bày tỏ vui mừng khi thấy hai nước, hai Quốc hội đã có rất nhiều nỗ lực để thúc đẩy quan hệ song phương; đồng thời cho biết nhóm Nghị sỹ hữu nghị Australia-Việt Nam là nhóm có số lượng thành viên đông nhất trong Nghị viện Australia với 57 thành viên. Đây là minh chứng rõ ràng về quan hệ gắn bó giữa hai nước và cơ quan lập pháp hai nước.

Bà Sharon Claydon bày tỏ mong muốn Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước và các nữ nghị sỹ hai nước sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ nhau để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương cũng như quan hệ giữa hai Quốc hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn và đề nghị Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia-Việt Nam Sharon Claydon cùng Hạ viện Australia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động, học tập ổn định, hòa nhập với xã hội sở tại, thành lập các hội, đoàn phù hợp với luật pháp Australia; tạo điều kiện cho việc dạy và học tiếng Việt trong các trường có nhiều học sinh người Việt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Australia và là cầu nối cho quan hệ giữa hai nước.

Trước các cuộc gặp nói trên, tại trụ sở Nghị viện Australia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã dự khán phiên họp của Thượng viện Australia.

Cũng trong chiều 12/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

ttxvn_1309_pho chu tich quoc hoi tham australia (9).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Sau khi nghe Đại sứ Phạm Hùng Tâm báo cáo một số kết quả nổi bật của Đại sứ quán Việt Nam và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao Đại sứ và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, đặc biệt đã làm tốt công tác cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục