Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Maroc

Tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Maroc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ mong muốn Việt Nam và Maroc tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương liên nghị viện khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco kiêm Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới Najib El Khadi. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco kiêm Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới Najib El Khadi. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Najib El Khadi, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới.

Chào mừng Tổng Thư ký Hạ viện Morocco thăm và làm việc tại Việt Nam, có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc hiệu quả trên kênh Quốc hội, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Morocco.

Chúc mừng Morocco chuẩn bị kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc khánh, Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Morocco đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất ôtô... và trở thành quốc gia đăng cai Cúp bóng đá châu Phi năm 2025 và Cúp bóng đá thế giới 2030.

Đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Morocco trong khu vực và quốc tế, Phó Chủ tịch nước cho biết, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Morocco. Hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và quá trình phát triển, cùng là những nước đang phát triển, thành viên Phong trào Không liên kết và Cộng đồng Pháp ngữ.

TTXVN_2106VietnamMaroc2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký Hạ viện Morocco kiêm Chủ tịch Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới Najib El Khadi. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đặc biệt, hai nước đều có vị trí địa chính trị chiến lược, Việt Nam là cửa ngõ vào Đông Nam Á, Morocco là cửa ngõ vào châu Phi, là cầu nối kinh tế quan trọng giữa châu Phi và châu Âu. Đây là cơ sở thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước.

Cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tích cực phối hợp thông qua các cơ chế hợp tác song phương và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên rà soát, bổ sung những cơ chế, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả trong quan hệ hai nước, Phó Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương liên nghị viện khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng là cầu nối trong quan hệ giữa Morocco và ASEAN, Việt Nam cũng mong muốn Morocco tiếp tục làm cầu nối để thúc đẩy Việt Nam quan hệ với các nước Liên minh châu Phi.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; văn hóa-du lịch; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dành thời gian tiếp, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Morocco và Việt Nam rất tốt đẹp; nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn ở trong trái tim nhân dân, dân tộc Morocco.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco cho rằng, Việt Nam-Morocco có rất nhiều điểm chung trong xây dựng, phát triển đất nước, đều coi trọng và thúc đẩy trong hợp tác Nam-Nam.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Morocco thời gian qua, Tổng Thư ký Hạ viện Morocco chia sẻ, Việt Nam và Morocco đang cùng nhau đi trên còn đường của của sự phát triển và đều có thế mạnh để tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mang tính biểu tượng giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục